MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Nguyễn Xuân Quý cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an

Đại biểu Quốc hội kinh ngạc về vụ bệnh nhân mở phòng "bay lắc" ở bệnh viện

Phạm Đông - Hà Phương LDO | 01/04/2021 11:57

Bên hành lang Quốc hội sáng 1.4, các đại biểu Quốc hội đã có những chia sẻ về vụ bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy, mở phòng "bay lắc" ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Cụ thể, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, việc để tội phạm lọt vào và sử dụng chính cơ sở của bệnh viện làm nơi sử dụng, chứa và kinh doanh ma tuý là hết sức nghiêm trọng. Theo ông Nghĩa, sự nghiêm trọng của vụ việc không phải chỉ vì tội phạm về ma tuý mà đặc biệt nghiêm trọng ở chỗ nơi phạm tội lại chính là bệnh viện và việc phạm tội diễn ra công khai giữa nơi đông người.

Theo ông Nghĩa, vụ việc cho thấy thủ đoạn rất táo bạo của các đối tượng phạm tội đồng thời cũng bộc lộ việc quản lý ở bệnh viện tâm thần có rất nhiều sơ hở. Ông Nghĩa hi vọng đây chỉ là trường hợp cá biệt, không phải bệnh viện nào cũng sơ hở như vậy.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: P.Đ

Ông Nghĩa cũng cho rằng việc để tội phạm hoạt động trong thời gian dài với những vi phạm cực kỳ nghiêm trọng mà không bị phát hiện rõ ràng có trách nhiệm của những người quản lý bệnh viện. Các cơ quan chức năng, cũng như cơ quan điều tra sẽ phải hành động một cách kiên quyết. Vấn đề phải tìm cho ra, cho đến cùng những ai có liên quan và vì sao hành vi tội phạm lại nghiêm trọng, táo bạo trong một thời gian dài như thế.

"Phải truy cứu trách nhiệm đến nơi đến chốn và tôi tin tưởng sự việc này sẽ được làm rõ”, ông Nghĩa bày tỏ.

Theo ông Nghĩa, đây là một việc điều hết sức đáng tiếc và đáng buồn. Đây là điều rất phản cảm, người dân rất bức xúc vì từ nơi để cứu vớt con người lại là nơi dung dưỡng các tệ nạn xã hội.

"Người chịu trách nhiệm đầu tiên phải là giám đốc bệnh viện này. Biết hay không biết thì người đứng đầu cơ sở, lãnh đạo địa phương đều phải có trách nhiệm. Ngoài ra kể cả lãnh đạo địa phương cũng cần phải có trách nhiệm" - ông Nghĩa nói.

Ngoài ra, ông Nghĩa cũng cho rằng phải làm rõ ma tuý sử dụng ở đây xuất phát từ đâu, liệu có liên quan đến cả đường dây ma tuý lớn.

Tiếp đó, đại biểu Nguyễn Chiến (Đoàn TP Hà Nội) tỏ ra kinh ngạc trước vụ việc công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần Trung ương 1 ở Hà Nội. Đường dây không chỉ cung cấp ma túy cho các đối tượng là bệnh nhân mà còn có buôn bán tiêu thụ ra bên ngoài núp dưới việc người nhà thăm bệnh nhân.

“Vậy phải xem xét trách nhiệm đến đâu, mức độ thế nào và thời gian tồn tại bao lâu để từ đó xác định trách nhiệm của người liên quan chịu trách nhiệm quản lý đối với bệnh nhân và cơ sở để sử dụng làm nơi thực hiện tội phạm như vậy”, ông Chiến nhấn mạnh.

Theo ông Chiến, vậy việc quản lý của bệnh viện như thế rõ ràng vô cùng lỏng lẻo. Nếu như biết mà làm ngơ để cho tội phạm diện ra thì cơ quan điều tra xác minh làm rõ tính liên đới chịu trách nhiệm, liên quan để xác định trách nhiệm hình sự hay hành chính.

Đại biểu Đỗ Văn Sinh. Ảnh: P.Đ

Còn đại biểu Đỗ Văn Sinh (Đoàn Quảng Trị) cho rằng để xảy ra vụ việc thể hiện kẽ hở mà không ai nghĩ đến. Việc này cho thấy cần nhanh chóng khắc phục, kiểm soát, giám sát thêm những lĩnh vực khác.

"Chúng ta không loại trừ bất kỳ lĩnh vực nào, phải thường xuyên cảnh giác, kiểm tra giám sát để ngăn chặn. Tôi cho rằng vụ việc xảy ra có trách nhiệm rõ ràng của người đứng đầu, cơ quan quản lý" - ông Sinh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn