MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường bị bắt gây xôn xao dư luận tại Thái Bình. Ảnh Mai Chi.

Đại gia Nguyễn Xuân Đường vừa bị khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam là ai?

Nhóm Phóng viên LDO | 10/04/2020 14:11

Không ít người quan tâm và tò mò về xuất thân của đại gia bất động sản tại quê lúa Thái Bình Nguyễn Xuân Đường vừa bị cơ quan công an khởi tố và ra lệnh bắt để tạm giam cùng với vợ là Nguyễn Thị Dương (đã bị tạm giam trước đó) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đại gia bất động sản

Lực lượng công an chiều tối ngày 7.4 đã vây ráp, khám xét và bắt giữ vợ đại gia Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) tại trụ sở Công ty bất động sản Đường Dương (số 366 Lê Quý Đôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Bị can Nguyễn Thị Dương (SN 1980) – vợ của bị can Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) đã bị khởi tố, bắt giam cùng với 2 đối tượng khác là Nguyễn Mạnh Đức (28 tuổi – lái xe của Dương) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi).

Đến ngày 9.4, Nguyễn Xuân Đường tiếp tục bị khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam.

Bị can Nguyễn Thị Dương bị bắt hôm 7.4. Ảnh Khánh Linh.

Vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương được cho là cặp vợ chồng đại gia, khá nổi tiếng tại tỉnh Thái Bình. Theo đó, công ty bất động sản Đường Dương (trụ sở tại số 366 đường Lê Qúy Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình - cũng là nhà riêng của cặp vợ chồng này), đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bị can Nguyễn Thị Dương đứng tên chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đăng ký buôn bán tổng hợp, bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh, vận tải hành khách đường bộ, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống…

Một nguồn tin cho biết, vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường ngoài việc kinh doanh bất động sản cũng thường xuyên tham gia các cuộc đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong một tài liệu chúng tôi có được, bà Nguyễn Thị Dương là người đã trúng thầu gần chục lô đất trong số 38 lô đất đấu giá tại huyện Kiến Xương (Thái Bình) vào tháng 10.2019.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Xuân Đường cũng được cho là người có có đam mê với môn võ thuật với danh xưng "võ sư Đường Nhuệ”. Bị can Nguyễn Xuân Đường đã từng tham gia một số bộ phim liên quan đến võ thuật như  "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ", "Tỉ phú đè đại gia"…

Bị can Nguyễn Xuân Đường có tiếng là người chịu chơi khi chi tiền tỷ để tổ chức sinh nhật cho vợ với hai xe ôtô chở hoa tươi và mời 50 nghệ sỹ nổi tiếng về Thái Bình biểu diễn… sau đó đăng lên Facebook cá nhân. Bị can Nguyễn Thị Dương cũng nổi tiếng là người chơi sang khi sở hữu nhiều xe hơi tiền tỉ mang nhãn hiệu BMW, Mercedes, Range Rover, Lexus…

Bị can Nguyễn Thị Dương được biết đến với vụ livestream làm ầm ĩ việc bị cản trở khi vận chuyển hàng xách tay từ nước ngoài về; tổ chức dàn siêu xe đi đón một cầu thủ quê lúa để ăn mừng chiến thắng….

Từng bị tố cáo hành hung, gây thương tích, siết nợ...

Mặc dù được tiếng là đại gia giàu có, nhưng bị can Nguyễn Xuân Đường từng vướng vào nhiều vụ lùm xùm dư luận. Năm 2019, bị can này bị một số người dân tố cáo cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, xiết nợ theo kiểu "xã hội đen"... tại tỉnh Thái Bình.

Tài liệu cơ quan công an thu giữ tại Công ty Đường Dương. Ảnh Khánh Linh

Cụ thể, năm 2019, chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông N.V.L và bà P.T.Q có đơn trình báo, tố giác việc bị can Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để siết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách.

Tuy nhiên, sau đó, Công an TP.Thái Bình không khởi tố vụ án hình sự do xét thấy không có dấu hiệu hình sự, phạm tội. 

Trước đó, năm 2014, bị can Nguyễn Xuân Đường cũng bị bà Đ.T.L (sinh năm 1964 ở TP.Thái Bình) tố cáo nhóm người do bị can Nguyễn Xuân Đường nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình vào ngày 18.11.2014.

Đến tháng 1.2015, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, tuy nhiên 6 tháng sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nói trên với lý do “Chưa xác định được bị can trong vụ án và đã hết thời hạn điều tra”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn