MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong 5 năm qua, tình trạng phá rừng ở Đắk Lắk vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Ảnh minh họa: Bảo Trung

Đắk Lắk xử lý kỷ luật hàng chục cán bộ kiểm lâm do để mất rừng

BẢO TRUNG LDO | 04/04/2023 10:15

Đắk Lắk - Trong 5 năm qua, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xử kỷ luật hàng chục cán bộ, công chức lực lượng kiểm lâm địa phương dưới nhiều hình thức khác nhau do để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ngày 4.4, Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin, vừa có văn bản số 337-BC/TU báo cáo về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 CT/TW, ngày 12.1.2017 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng". 

Kết quả, từ năm 2017 đến nay, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã phát hiện, tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý 6.502 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trong đó, cơ quan chức năng xử lý hành chính 6.143 vụ; lập hồ sơ đề nghị xử hình sự 98 vụ với 57 bị can, tổng số tang vật tịch thu 6.339m3 gỗ các loại, tổng tiền thu sau xử lý là hơn 35 tỉ đồng.

Như vậy, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh có chiều hướng giảm cả về số vụ vi phạm và mức độ thiệt hại.

Đối chiếu với giai đoạn 2012-2016, số vụ vi phạm giảm hơn 44,5%. Trong đó, số vụ phá rừng trái pháp luật giảm 31,2%; vận chuyển, mua bán trái phép động vật rừng, gỗ, lâm sản giảm 49,4%; các vi phạm khác giảm 30,2%; phương tiện tịch thu các loại giảm 43,2%; lâm sản tịch thu giảm hơn 53,1%; số vụ xử lý hình sự tăng 35,5 %.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk theo dõi, chỉ đạo nhiều vụ việc phức tạp về quản lý và bảo vệ rừng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật gồm: Vụ việc có dấu hiệu tội phạm thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng suy giảm rừng tại 4 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp (gồm Chư Ma Lanh, Rừng Xanh, Ea H’Mơ, Ya Lốp) thuộc huyện Ea Súp; Vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar...

Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk: Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh đã kiểm điểm, phê bình đối với nhiều tổ chức, cá nhân, người đứng đầu có trách nhiệm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền phê bình 1 Chủ tịch UBND cấp huyện; khiển trách 1 Phó Giám đốc Sở; kiểm điểm, rút kinh nghiệm 1 Phó Giám đốc Sở và 9 người đứng đầu các Công ty lâm nghiệp để xảy ra vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Đối với lực lượng kiểm lâm tỉnh, cơ quan có thẩm quyền buộc thôi việc 2 trường hợp; cảnh cáo 15 trường hợp; khiển trách 22 trường hợp; hạ ngạch và hạ bậc lương 4 trường hợp; kiểm điểm rút kinh nghiệm là 2 tập thể, 4 cá nhân.

Đối với xử lý hình sự, lực lượng Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, trong đó có Giám đốc, Phó giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar vì vi phạm thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn