MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đâm chết người vì nghi bị ăn chia không công bằng hoa hồng bán số đề

Nghiêm Túc LDO | 08/07/2021 11:19

Chỉ vì nghi nghi bị ăn chia không công bằng hoa hồng bán số đề, người đàn ông ở Chợ Mới (An Giang) đã đâm chết người.

Sáng 8.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng đâm chết người vì nghi bị ăn chia không công bằng hoa hồng bán số đề.

Đối tượng là Huỳnh Thanh Nhàn, sinh năm 1982, cư trú ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nạn nhân là H.V.Đ, sinh năm 1965, trú ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Đối tượng Huỳnh Thanh Nhàn tại cơ quan công an sau khi đâm chết người. Ảnh: NT

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, giữa Huỳnh Thanh Nhàn và ông H.V.Đ hùn hạp bán số lô, số đề để hưởng hoa hồng. Trong quá trình bán số lô, số đề, Nhàn nghi ông Đ ép mình, ăn chia không công bằng tiền hoa hồng nên Nhàn đem lòng thù hận và tìm cách hạ độc thủ.

Khoảng 19h ngày 28.6, Nhàn lấy con dài khoảng 30cm cất giấu trong người rồi đi bộ ra quán cà phê cách nhà Nhàn khoảng 200m thì gặp ông Đ điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67L-379.37 chạy đến. Sau đó Nhàn lên xe ông Đ. chở đi lấy tiền số đề.

Trên đường đi, giữa Nhàn và ông Đ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, khi đến đoạn đường vắng thuộc khu vực tổ 11, ấp Long Thuận 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, Nhàn giả vờ kêu ông Đ dừng xe để mình đi vệ sinh.

Vừa xuống xe, Nhàn bất ngờ dùng dao mang theo trong người đâm ông Đ nhiều nhát trước khi tháo chạy khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng nên ông Đ đã tử vong. Đến khoảng 23 giờ ngày 30.6.2021, lực lượng Công an đã bắt giữ được Nhàn khi y đang lẩn trốn tại địa phương.

Huỳnh Thanh Nhàn là đối tượng có 1 tiền án về tội “Giết người”. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn