MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an làm việc với người đăng tin giả "phong toả chợ Bình Chánh".

Đăng tin "phong toả chợ Bình Chánh", bị phạt 10 triệu đồng

Nhóm PV LDO | 03/04/2020 10:19

Sáng 3.4, công an huyện Bình Chánh (TPHCM) xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với người loan tin thất thiệt "phong toả chợ Bình Chánh" vì dịch COVID-19

Theo đó, ngày 31.3, Công an huyện Bình Chánh phát hiện bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) là chủ tài khoản facebook “Hien Nguyen Thi” có đăng tải bài viết với nội dung: “Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong toả nha các cô chú anh chị. 15 ngày sau mới nhóm bán lại”. 

Công an đã tiến hành mời chủ tài khoản facebook trên làm việc vì đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19. Tại trụ sở công an, bà Hiền khai đã nghe một vài tiểu thương tại chợ nói chuyện rồi đăng tin lên mạng xã hội. Thông tin bà Hiền chia sẻ được 11 like và 15 bình luận. Sau khi làm việc với cơ quan công an, bà Hiền đã gỡ bỏ bài viết của mình. 

Người đăng tin giả liên quan đến dịch COVID-19 bị phạt 10 triệu đồng.

Theo công an huyện Bình Chánh, việc bà Hiền chia sẻ thông tin không kiểm chứng đã khiến cho người dân hoang mang về dịch COVID-19

Căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt bà Hiền bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 10 triệu đồng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn