MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đang trong vùng nguy cơ cao COVID-19, vẫn tụ tập đánh bạc

Phương Uyên LDO | 15/07/2021 18:16

Rủ nhau tụ tập đánh bạc trong khi các lực lượng đang căng mình chống dịch COVID-19, 12 người ở Thị xã Đông Hòa (Phú Yên) bị xử phạt hành chính.

Ngày 15.7, lãnh đạo Công an Thị xã Đông Hòa, Phú Yên cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện và đề nghị phạt hành chính 10 trường hợp tụ tập đánh bài tại phường Hòa Hiệp Trung- nơi được xác định là vùng nguy cơ cao, có ca nhiễm COVID-19.

Trước đó, khoảng 15h ngày 12.7, công an Phường Hòa Hiệp Trung đi kiểm tra phát hiện một nhóm người đang tụ tập tại nhà lúc bà Nguyễn Thị Bương (khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) đánh bạc. Khi thấy cơ quan công an các đối tượng đã tìm cách bỏ trốn, nhưng 10 người đã bị cơ quan chức năng giữ lại.

Qua đấu tranh ban đầu những người này khai nhận trong lúc bà Bương đi vắng, con gái bà ở nhà thì 11 người nữa gần đó rủ nhau đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài tứ sắc. Nhóm này gồm 9 nữ và 3 nam chia thành 3 chiếu, đánh từ 13h 30 phút cho đến lúc bị bắt quả tang.

Công an phường Hòa Hiệp Trung đã tham mưu chủ tịch UBND phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 người với hành vi đánh bạc trái phép và hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch. Tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật, số tiền hơn 900.000 đồng trên chiếu bạc.

Riêng 2 đối tượng bỏ trốn, cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ hành vi để xử lý theo quy định.

Thị xã Đông Hòa đã ghi nhận 35 ca nhiễm COVID-19, hiện có 9 khu vực phong tỏa. Riêng phường Hòa Hiệp Trung từ 12 giờ ngày 4.7 thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng mức “nguy cơ cao” trong phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định 2686 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn