MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng phạm tội Giết người tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Thành An

Đánh nhà xe cạnh tranh, 4 thanh niên lãnh 39 năm tù về tội Giết người

Thành An LDO | 26/09/2023 15:14

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thuê người đánh nhà xe cạnh tranh, nhưng đâm nhầm hành khách, nhóm thanh niên phải trả giá bằng bản án 39 năm tù cho tội Giết người.

Ngày 26.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử nhóm thanh niên phạm tội Giết người.

Theo cáo trạng, gia đình của Phạm Minh Hoàng hoạt động nhà xe vận tải hành khách tuyến TPHCM - Bình Châu (Xuyên Mộc). Quá trình hoạt động, Hoàng cho rằng, thường bị nhà xe của anh N.T.C (sinh năm 1988) giành khách, nên có ý định thuê người tìm đánh anh C.

Vì vậy, Hoàng đã nhờ Phạm Trung Vinh (là chú họ) tìm người. Vinh đã giới thiệu Ngô Đức Lâm cho Hoàng, khi biết việc giải quyết mâu thuẫn trên thì Lâm đồng ý và hai bên thỏa thuận giá 40 triệu đồng, đưa trước 5 triệu đồng. Sau đó, Lâm gọi điện rủ Võ Trọng Ân tham gia và được người này đồng ý.

Tối 27.9.2022, Lâm đã gọi cho anh C đặt vé và hẹn đón vào lúc 2h30 ngày 28.9.2022. Đến hẹn, Lâm cùng Ân đứng đợi cùng thùng xốp bên đường. Nghĩ rằng đó là khách đặt xe, anh C bước xuống giúp khách mang thùng xốp lên xe, thì Lâm rút súng hướng anh C bóp cò 3 lần nhưng không nổ. Thấy vậy, anh C bỏ chạy lên xe đóng cửa, thì các đối tượng cầm dao và bình xịt hơi cay chặn trước đầu xe, đe dọa không cho tiếp tục chạy tuyến đường này.

Biết được thông tin, Hoàng tiếp tục yêu cầu Lâm thực hiện đánh anh C, và thông qua Vinh chuyển cho đối tượng thêm 9,98 triệu đồng. Đến 10.10.2022, Lâm nhờ chị T.T.N.H đặt xe giúp, đến giờ hẹn, Ân đã chở Lâm mang theo bình xịt hơi cay cùng 2 con dao và thùng xốp giả làm hành lí chờ sẵn. Thấy hai đối tượng, anh C nghi ngờ nên yêu cầu chạy theo đến khu vực gần UBND xã Bưng Riềng.

Lúc này, một hành khách quen là anh T đã giúp anh C xuống nhận hành lí, nhưng Lâm nghĩ đó là mục tiêu nên xông vào dùng dao đâm 2 nhát trúng lưng và hông phải của anh T, đồng thời dùng bình xịt hơi cay đập trúng đầu của anh T.

Kết quả giám định thương tích cho thấy, anh T đã bị tổn thương nặng về phổi, manh tràng, đại tràng, ruột non, tổn thương vỏ não dẫn đến di chứng liệt tứ chi mức độ nhẹ, tiểu không tự chủ, rối loạn ngoại tháp... với tỉ lệ lên đến 90%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Gia đình của Phạm Văn Hoàng cũng đã bồi thường cho bị hại số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình bị hại có yêu cầu bồi thường hơn 825 triệu đồng chi phí bồi thường, và bản án nghiêm khắc cho các đối tượng.

Căn cứ trên hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo đã phạm tội Giết người. Trong đó, bị cáo Lâm là người trực tiếp dùng dao đâm vào vùng trọng yếu cơ thể của nạn nhân gây thương tích nặng, mang tính chất côn đồ, thể hiện ý muốn tước đoạt tính mạng của bị hại.

Còn hành vi của Hoàng và Vinh có mối quan hệ nhân quả với hành vi của Lâm và Ân, chấp nhận các hậu quả xảy ra nên căn cứ theo án lệ của Tòa án Nhân dân tối cao, đã cấu thành tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Vì vậy, Hội đồng xét xử cho rằng, cần phải có bản án nghiêm khắc dành cho các đối tượng, nên đã tuyên phạt Phạm Minh Hoàng 8 năm tù; Phạm Trung Vinh 7 năm tù; Ngô Đức Lâm 13 năm tù; Võ Trọng Ân 11 năm tù.

Do người nhà của Hoàng đã bồi thường cho bị hại số tiền 500 triệu đồng, nên cả 4 bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 325 triệu đồng còn lại. Đồng thời, dành quyền cho bị hại có quyền yêu cầu bồi thường trong vụ án dân sự khác nếu có phát sinh thêm chi phí điều trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn