MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam – ông Giles Lever nhấn mạnh: Cần tăng cường công tác phối hợp, hợp tác trong thực thi pháp luật giữa các quốc gia, tổ chức để làm tốt công tác về phòng chống buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã

Đạt được gì sau 1 năm Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán động vật hoang dã?

Kh.V LDO | 31/05/2018 18:33
Sáng 31.5, cuộc họp song phương Việt Nam – Anh quốc công bố báo cáo một năm thực hiện Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Nội Hà Công Tuấn.

Thứ trưởng thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn cho biết, sự kiện tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi, 70kg sừng tê giác và một số mẫu vật xương hổ vào tháng 11.2016 là thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về cuộc đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm buôn bán động vật, thực vật hoang dã. 

Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam – ông Giles Lever cũng nhấn mạnh: Cần tăng cường công tác phối hợp cũng như hợp tác trong thực thi pháp luật giữa các quốc gia, tổ chức để làm tốt công tác về phòng chống buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã. Vào tháng 10.2018 sắp tới, Hội nghị Luân Đôn về chống buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang sẽ được tổ chức tại Vương quốc Anh. 

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện tuyên bố Hà Nội chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã, đại diện cơ quan quản lý CITES Việt Nam (Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), cho biết: Chính phủ nhiều quốc gia đã tăng cường hợp tác song và đa phương, phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ thực hiện nhiều hành động tích cực nhằm giảm thiểu nhu cầu sử dụng và xóa bỏ thị trường buôn bán trái pháp luật các sản phẩm động thực vật hoang dã.

Một số nước, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế đã có nhiều hoạt động, nỗ lực nổi bật như: Trung Quốc đóng cửa thị trường buôn bán ngà voi tại thị trường nội địa, Vương quốc Anh cũng đã tuyên bố sẽ sớm đóng cửa thị trường ngà voi nội địa. UNEP (Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc) đã xây dựng về công cụ truyền thông phòng, chống buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã với mong muốn áp dụng toàn cầu.

Một số quốc gia đã tiến hành sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến tội phạm về động, thực vật hoang dã thể hiện qua việc tăng mức phạt tù và phạt tiền đối với loại hình tội phạm này. 

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã hợp tác với các tổ chức quốc tế, phi chính phủ tổ chức tập huấn về tội phạm động thực vật hoang dã, nâng cao nhận thức cho các công ty vận chuyển về buôn bán động thực vật hoang dã trái pháp luật. Xây dựng chiến lược truyền thông nhằm giảm thiểu buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã, cập nhật các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2017.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn