MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trước đó, ông Tất Thành Cang cũng đã bị TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm 10 năm tù trong vụ SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim.

Đề nghị truy tố Tất Thành Cang trong vụ bán rẻ đất công

Anh Tú LDO | 28/02/2022 13:43

TPHCM  - Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 bị can trong vụ liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư ở Phước Kiển và khu dân cư Ven Sông  gây thiệt hại hơn 248 tỉ đồng.

Hôm nay 28.2, Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM) cùng 9 bị can, trong vụ sai phạm chuyển nhượng 32ha đất công ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Cả 10 bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo nội dung vụ án, các bị can bị đề nghị truy tố do có sai phạm trong việc chuyển nhượng 32ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM và 169.229m2 đất của Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 từ Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) cho Cty Quốc Cường Gia Lai.

Tại sai phạm ở dự án 32 ha đất Phước Kiển, Nhà Bè, Cty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32ha đất này cho Cty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2 và đã nhận của Cty Quốc Cường Gia Lai 374 tỉ đồng (thấp hơn giá thị trường 154,8 tỉ đồng) và tiền thuế VAT là 23 tỉ đồng.

Sau đó, hợp đồng bị hủy bỏ, Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai số tiền trên cùng tiền lãi, gây thiệt hại cho Nhà nước 167,8 tỉ đồng.

Tương tự, đối với 32.967 m2 đất thuộc khu 4 dự án khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7, Công ty Tân Thuận cũng căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của Công ty Thương Tín, xác định giá trị bình quân khu đất này là hơn 17,6 triệu đồng/m². 

Đến tháng 11.2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m², gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỉ đồng.

Nhà chức trách xác định trong vụ án này ông Tất Thành Cang và thuộc cấp thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Trước đó, tháng 8.2021, nhà chức trách đã ban hành kết luận điều tra lần 1, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, cơ quan công tố đã trả hồ sơ và yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề của vụ án, trong đó có xác định trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Kết quả điều tra bổ sung lần 1, Công an TPHCM xác định chưa phát hiện sai phạm của bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Lai - có sự thông đồng, cấu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận, để có lợi trong việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng. Kết quả điều tra chưa đáp ứng các yêu cầu của Viện kiểm sát nên tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2.

Đến nay, cơ quan ANĐT cho hay, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố vẫn chưa có kết quả giám định đối với 2 yêu cầu định giá quyền sử dụng đất tại Khu IV- Khu dân cư Ven Sông và định giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển.

Liên quan đến bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc Cty Quốc Cường Gia Lai), Cơ quan ANĐT cho biết, sẽ tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm sau, trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kết quả điều tra.

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT cũng truy thu 21 tỉ đồng mà Cty Quốc Cường Gia Lai nhận của Cty Tân Thuận khi hai bên thoả thuận huỷ hợp đồng tại dự án Phước Kiển.

Trước đó, ông Tất Thành Cang cũng đã bị TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm 10 năm tù trong vụ SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim.   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn