MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Núi Chín Khúc bị "bức tử" nghiêm trọng.

Điểm mặt các dự án trên núi Chín Khúc ở vụ 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị bắt

Nhóm phóng viên LDO | 09/06/2021 12:36

3 cựu quan chức cấp cao của tỉnh Khánh Hòa bị bắt được xác định có liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại Dự án Sinh thái Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc, đều do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà vừa tống đạt lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với hai ông Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng - đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Bộ luật Hình sự. Đồng phạm là ông Lê Mộng Điệp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan tố tụng hình sự khởi tố điều tra dựa trên sai phạm ở 2 dự án Dự án Sinh thái Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung. Tuy nhiên, theo hồ sơ của Báo Lao Động, từ năm 2007 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cấp phép thực hiện đến 5 dự án trên núi Chín Khúc gồm: Dự án Sinh thái Cửu Long Sơn Tự, khu đô thị Đất Lành, biệt thự sông núi Vĩnh Trung, mở rộng phía Tây khu dân cư Đất Lành, làng biệt thự sinh thái Giáng Hương.

Dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (đổi tên và điều chỉnh từ Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành - Khu B), Dự án Khu đô thị đồi Đất Lành và Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung đều có chung chủ đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa.

Riêng tại Dự án mở rộng phía Tây Khu dân cư Đất Lành nằm trong khu vực ven chân núi Chín Khúc có chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm và dự án làng Biệt thự sinh thái Giáng Hương nằm trong khu vực ven núi Giáng Hương do Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Trung Tín làm chủ đầu tư.

Một góc khu vực núi Chín Khúc bị san phẳng để triển khai dự án. Ảnh: B.T

Các dự án được cấp phép như thế nào?

Dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (đổi tên và điều chỉnh từ dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành - Khu B) là dự án xuất phát từ việc mở rộng khu kinh tế trang trại vào năm 2009.

Năm 2015, Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành – Khu B được tỉnh Khánh Hòa cấp quyết định chủ trương đầu tư với mục tiêu đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc cho thuê mua; đồng thời trồng rừng, bảo vệ rừng và dịch vụ du lịch sinh thái, tâm linh.

Dự án thứ 2 là Khu đô thị đồi Đất Lành được hình thành từ dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành được tách ra từ một phần của diện tích Khu kinh tế trang trại Đất Lành.

Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa có quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành – Khu A (nay đổi tên thành dự án Khu đô thị đồi Đất Lành). Mục tiêu đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc cho thuê mua, đồng thời kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái.

Núi Chín Khúc được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án trái quy định. Ảnh: PT

Dự án thứ 3 là Biệt thự sông núi Vĩnh Trung nằm trên địa phận xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang - tiếp giáp với khu vực núi Chín Khúc.

Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định chủ trương đầu tư năm 2018, điều chỉnh tên dự án, quy mô, mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án, thời gian hoạt động của dự án. Chủ đầu tư dự án Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự mới để ở kết hợp du lịch sinh thái với điện tích 19,65 ha.

Dự án thứ 4 là Mở rộng phía Tây Khu dân cư Đất Lành nằm trong khu vực ven chân núi Chín Khúc. Vào năm 2017, 2018, dự án được UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

Với diện tích 43,8 ha, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu dân cư mới hiện đại, sang trọng, mang tính chất một khu biệt thự sinh thái vườn gắn liền với hình thức du lịch sinh thái.

Dự án thứ 5 là làng Biệt thự sinh thái Giáng Hương nằm trong khu vực ven núi Giáng Hương (khu vực hợp thủy có địa hình bằng). Năm 2008, tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh lần thứ 1 năm 2013: Mục tiêu của dự án là xây dựng mới, đồng bộ khu dân cư vừa kết hợp với sinh thái và nhà ở với diện tích 15 ha.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn