MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cánh đồng điện gió tại huyện Chư Prông. Ảnh: Thanh Tuấn

Điều tra sai phạm nhiều dự án điện gió ở Gia Lai

THANH TUẤN LDO | 15/08/2024 06:30

Chủ đầu tư dự án điện gió chưa đủ năng lực về tài chính nhưng vẫn được ngành chức năng tỉnh Gia Lai tham mưu cấp chủ trương đầu tư dẫn đến nhiều sai phạm.

Loạt dự án điện gió vi phạm quy định

Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án điện gió hàng nghìn tỉ đồng trên địa bàn.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an gửi văn bản yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu để mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Công an, đây là vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi.

Trong số 32 nhà máy bị điều tra, tại tỉnh Gia Lai có 4 dự án nhà máy điện gió bao gồm: Nhà máy điện gió Hưng Hải (huyện Kông Chro); Nhà máy điện gió Cửu An (thị xã An Khê); Nhà máy điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh); Nhà máy điện gió Ia Bang 1 (huyện Chư Prông).

Trong tháng 8.2024, Thanh tra Chính phủ có kết luận chính thức về các sai phạm tại một số dự án điện gió tại tỉnh Gia Lai. Cơ quan này đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục hậu quả sai phạm.

Nhiều vi phạm, hạn chế khi thực hiện dự án điện gió tại Gia Lai. Ảnh: Thanh Tuấn

Vi phạm về thủ tục đầu tư, đất đai

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi do Công ty Cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư (mức đầu tư 1.916 tỉ đồng).

Dự án Nhà máy điện gió Chế biến Tây nguyên do Công ty Cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư (mức đầu tư 1.917 tỉ đồng).

Cả 2 dự án điện gió này đều đăng ký vốn điều lệ là 25 tỉ đồng. Cổ đông chi phối là bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chè Bàu Cạn.

Hai dự án này đều được Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành không thẩm định năng lực tài chính mà tham mưu UBND tỉnh Gia Lai cấp chủ trương đầu tư vào tháng 7.2020.

Trong khi chủ đầu tư không bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án. Điều đáng nói, sau khi có chủ trương đầu tư và chưa hoàn thành thủ tục đất đai thì chủ dự án đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần.

Đến ngày 6.11.2021 chủ đầu tư đã bán 99,7% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai do Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phong điện Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án này được xây dựng tại huyện Kông Chro, có mức đầu tư 3.700 tỉ đồng.

Một phần dự án xây trên đất không có quy hoạch năng lượng và chưa xin phép ý kiến của Chính phủ. Ngoài ra, có hơn 26 ha đất không có xác nhận thuê đất nhưng chủ đầu tư vẫn triển khai xây dựng là vi phạm Luật Đất đai 2013.

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, bên cạnh những mặt hạn chế ở một số dự án, thời gian qua, các dự án đầu tư năng lượng tái tạo góp phần tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế xã hội.

Hiện Gia Lai có 26 dự án điện gió, điện mặt trời được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, với tổng quy mô công suất 1.872,4MW. Với Quy hoạch điện VIII, Gia Lai sẽ khắc phục các hạn chế, tồn tại trước đó.

Qua đó, ngành chức năng sẽ thực hiện có hiệu quả chính sách đầu tư năng lượng tái tạo, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng, hiệu quả sử dụng đất...

Tỉnh Gia Lai có 17 dự án điện gió với vốn đầu tư trên 43.197 tỉ đồng, theo tính toán 1MW điện gió đóng góp ngân sách 550 triệu đồng/năm. Nếu 1.242MW điện gió vận hành thương mại đầy đủ sẽ đóng góp khoảng 680 tỉ đồng, chiếm trên 13% tổng thu ngân sách của tỉnh Gia Lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn