MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đình chỉ cán bộ công an dùng súng đe dọa nhân viên y tế

Bảo Lâm LDO | 13/11/2021 20:42

Lâm Đồng - Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với ông Nguyễn Duy Ngọ (SN 1990), người có hành động rút súng bắn đạn caosu chĩa về phía 2 nhân viên y tế trong lúc khi đưa con đi cấp cứu.

Chiều 13.11, ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết, đơn vị đã có quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với ông Nguyễn Duy Ngọ (cán bộ Đội cảnh sát Kinh tế - Ma túy).

Ông Nguyễn Duy Ngọ là người đã dùng súng bắn đạn caosu chĩa về phía 2 nhân viên y tế khi đưa con đến khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). 

Theo ông Hoàng, trước đó, ông Ngọ được cử đi công tác ở khu vực giáp ranh giữa huyện Đức Trọng và huyện Lâm Hà thì người nhà có báo tin là con bị ốm. Ông Ngọ về nhà, thấy con mới 4 ngày tuổi bị tím tái người. Ông Ngọ lái xe chở bố mẹ vợ (vợ mới sinh không đi được) lên bệnh viện, vào cổng số 1 nhưng bệnh viện không cho vào. Lý do là cổng số 1 không có bộ phận kiểm tra COVID-19 nên yêu cầu ông Ngọ qua cổng số 2. 

Lúc này, ông Ngọ trong tâm trạng quá lo lắng cho con, xin vào không được nên bức xúc. Sau khi đi vào, mẹ của ông Ngọ bế em bé, bố thì mở cửa, gặp 2 nhân viên y tế lên tiếng yêu cầu vì chưa kịp đeo khẩu trang. 

Ông Ngọ mới rút súng ra có hành vi như trong clip. Sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã gọi cho Công an huyện Lâm Hà thì đơn vị cũng đã cử cán bộ ra phối hợp và mời ông Ngọ về tại Công an huyện Đức Trọng lập hồ sơ xử lý. 

Ngày hôm sau, Công an huyện Lâm Hà cũng cử Phó Trưởng Công an huyện với các cán bộ trong tổ thanh tra ra Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng làm việc. Qua xác minh đã thấy rõ sai phạm của ông Ngọ. Sau đó, đơn vị đã mời cả Ban Giám đốc Bệnh viện, Phó Giám đốc Sở Y tế, những cán bộ trong ca trực hôm đó rồi xin lỗi. 

"Về việc này, Công an huyện Lâm Hà đã làm việc với đồng chí Ngọ và yêu cầu viết kiểm điểm. Về phía Công an huyện Lâm Hà cũng đã thu thập hồ sơ đầy đủ và đình chỉ công tác 1 tháng với đồng chí Ngọ. Mặt khác, đơn vị cũng gửi hồ sơ về cho Công an tỉnh Lâm Đồng họp xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ theo đúng quy định của pháp luật chứ không dung túng, bao che" - ông Hoàng cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn