MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Trithuctre

Đối tượng đánh cán bộ y tế khi đi diệt muỗi khai gì ở cơ quan điều tra?

Bảo Thắng LDO | 26/08/2017 13:23
Trưa 26.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Cao Thanh – Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy - cho hay, sẽ đề nghị xử lý nghiêm đối tượng hành hung cán bộ y tế đi phun thuốc diệt muỗi.

Cụ thể, ông Dương Cao Thanh – Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội - cho hay, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng có hành vi hành hung cán bộ y tế khi người này đang cùng đoàn công tác phun thuốc diệt muỗi.

“Tôi sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối tượng hành hung cán bộ y tế” – ông Thanh khẳng định.

Trước đó, chiều 24.8, các cán bộ thuộc Trung tâm Y tế quận Cầu GIấy phối hợp cùng UBND phường Trung Hoà tổ chức phun thuốc diệt muỗi, chống sốt xuất huyết tại tổ 4, phường Trung Hoà.

Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngõ 125 phố Nguyễn Ngọc Vũ thì một đối tượng hung hãn xuất hiện. Vừa có mặt, đối tượng này đã có những lời lẽ khiếm nhã, xúc phạm những người đang thi hành công vụ. Thậm chí, nam thanh niên lao vào hành hung anh Phan Danh Hùng Anh và chị Lê Thị Toan (thành viên tổ công tác). Hậu quả, chị Toan bị đánh rách môi, gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc và bắt giữ đối tượng côn đồ nói trên.

Theo đó, danh tính kẻ côn đồ được xác định là Tạ Đình Thái (SN 1978, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Thái khai nhận, trước thời điểm gây chuyện ít ngày, nhà Thái đã được cán bộ y tế phun thuốc diệt muỗi, nhưng vẫn có 4 người trong gia đình bị sốt xuất huyết, do đó Thái đã bức xúc.

Luận bàn về hành vi này, luật sư Hà Đăng – Trưởng văn phòng luật sư Hà Đăng, Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho hay, chị Toan và anh Hùng Anh - hai cán bộ đi phun thuốc diệt muỗi, bọ gậy - đang thực thi công vụ theo quy định, phân công của cấp có thẩm quyền. Việc Thái lao vào hành hung, chửi bới cán bộ đang thực thi nhiệm vụ đã thoả mãn tội danh Chống người thi hành công vụ.

Cũng theo luật sư Đăng, ngoài việc chống người thi hành công vụ, đối tượng Thái còn có thể bị xem xét ở nhiều hành vi khác. “Khi hành hung, giả thiết tỷ lệ thương tật của chị Toan từ đủ 11%  hoặc dưới 11% nhưng do chị này bị hành hung ở các vị trí trên khuôn mặt, vì vậy, nếu xuất hiện các dị tật, ảnh hưởng đến thẩm mĩ, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xem xét khởi tố vụ án, bị can theo tội danh Cố ý gây thương tích” – luật sư Đăng nhận định.

Liên quan đến hành vi lăng mạ, chửi bới tổ công tác, luật sư Hằng Nga - Trưởng văn phòng luật sư Hằng Nga, Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho hay, có thể đây là hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội danh làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, nhưng có thể xử lý hành chính để răn đe, giáo dục đối tượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn