MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lê Đăng Long - đối tượng giúp sức cho nhóm lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: V.Dũng.

Đối tượng trong đường dây lừa đảo qua điện thoại lĩnh 13 năm tù

Việt Dũng LDO | 24/09/2020 16:22

Lê Đăng Long (32 tuổi, ở Thanh Hoá) đứng ra mở tài khoản ngân hàng để khi nhóm đối tượng lừa đảo qua điện thoại báo tiền đổ về thì rút cho chúng, nhận 2 triệu đồng "hoa hồng".

Ngày 24.9, xác định Long phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì tham gia vào đường dây gọi điện thoại mạo danh các cơ quan công quyền, lừa đảo, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 13 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 6.2017, Long ở chung khách sạn với một nhóm người, trong đó có Trần Anh Tôn (30 tuổi, quê Yên Bái).

Thời gian này, Tôn nhận được yêu cầu của hai thanh niên quê Thái Bình nói có nhu cầu mượn tài khoản ngân hàng để nhận, rút tiền làm ăn từ nước ngoài chuyển về. Tôn nhận lời sau khi được hai thanh niên này hứa sẽ "cắt" lại 10% tổng số tiền rút ra từ tài khoản.

Tôn nói lại với nhóm ở cùng phòng khách sạn, trong đó có Long và được cả nhóm đồng ý đứng ra mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, Long và đồng bọn đến mở tài khoản tại một ngân hàng.

Vài hôm sau, Long thấy tin nhắn từ ngân hàng báo tài khoản của anh ta có 800 triệu đồng do chị Đặng Thị Quý A chuyển vào. Long báo cho đồng bọn biết, rồi cùng Tôn ra ngân hàng rút tiền, nhận 80 triệu đồng. Số tiền này, Long được 2 triệu đồng.

Theo toà, số tiền trên của chị A chuyển vào tài khoản của Long là do trước đó, người phụ nữ này nhận được cuộc gọi điện thoại lạ, báo nợ cước điện thoại 9 triệu đồng.

Chị A bị đe doạ liên quan đến những đối tượng mua bán ma tuý mà "cơ quan điều tra mới bắt giữ". Nạn nhân bị chúng giả là cán bộ tư pháp, công an yêu cầu kê khai tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào tài khoản (của Long) nếu không sẽ bị bắt giam.

Để chị A yên tâm, tin tưởng là thật, các đối tượng lừa đảo “giấu mặt” cam kết sẽ hoàn trả lại chị này tiền sau 24 giờ. Do lo sợ và lầm tưởng bọn người xấu nói chuyện qua điện thoại là những người thi hành công vụ nên chị A đã chuyển tiền và bị chiếm đoạt.

Liên quan đến đường dây lừa đảo qua điện thoại trên, tháng 12.2019, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Tôn 14 năm tù, một bị cáo khác 10 năm cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng những đối tượng chủ mưu "giấu mặt", cơ quan chức năng đang làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn