MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh phiên tòa trong đường dây trồng cây cần sa, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: VKS

Đồng bọn của "ông trùm" cây cần sa ở Đắk Lắk lĩnh án 52 năm tù

Phan Tuấn LDO | 30/06/2022 10:37

Đắk Lắk - Toàn án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt mức án nghiêm minh cho các đối tượng trong đường dây trồng cây cần sa, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở địa phương. 

Sáng 30.6, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự xét xử đồng bọn của Hồ Thanh Phong (SN 1980), trú tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đối tượng Hồ Thanh Phong được ví là ''ông trùm" trong đường dây liên quan đến cần sa lớn tại tỉnh Đắk Lắk. Hiện đối tượng Phong đang bị cơ quan chức năng truy nã toàn quốc.

Trước đó, đầu tháng 3.2021, Hồ Thanh Phong thuê Đỗ Thanh Toản (SN 1985), trú tại xã Hoà Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột và Hồ Thanh Song (SN 1986, là quản lý của Phong), trú tại xã Hòa Thuận thuê một số người khác đến làm rẫy để trồng, chăm sóc, thu hoạch cây cần sa.

Còn đối tượng Hoàng Sơn Dương (SN 1991), trú tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột đã nhận cần sa từ Phong rồi chuyển cho “Sở Thiên Nam” thường sử dụng cần sa của Phong 5 lần.

Những lần vận chuyển này, Dương được trả công 24 triệu đồng. Không những vậy, Dương còn nhận 5,1 triệu đồng từ “Sở Thiên Nam” để vận chuyển 1,7kg cần sa của đối tượng Văn Đức Tình (SN 1991), trú tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận rõ những lần mua bán, vận chuyện trái phép cần sa khác. Qua đánh giá, lời khai của các đối tượng là phù hợp với nội dung điều tra, truy tố.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Đỗ Thanh Toản 19 năm tù về tội “Trồng cây cần sa” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Hồ Thanh Song 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; Hoàng Sơn Dương 9 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Văn Đức Tình 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với Hồ Thanh Phong được xác định là chủ mưu, cầm đầu đã cùng với em trai là Hồ Thanh Song thuê người trồng, chăm sóc và thu hoạch cần sa. Trong đó, Phong thuê Toản trồng 994 cây cần sa và thu hoạch 51,7kg cần sa khô, mục đích để bán kiếm lời.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Phong đã bỏ trốn, bị truy nã nhưng đến nay vẫn chưa bắt được. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Cũng liên quan đến vụ án này, môt số đối tượng khác có liên quan đã bị xử phạt hành chính theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn