MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đồng Tháp: Truy tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Hồng Ngự LDO | 25/04/2021 16:14

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa truy tố bị can đưa người nhập cảnh trái phép.

Ngày 25.4, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, vừa hoàn thành hồ sơ truy tố Võ Văn Sơn (sinh năm 1963) thường trú ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) về hành vi tổ chức, đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Do sinh sống gần khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam và thông thạo đường đi, nước bước, nên khi được người khác thuê đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, bị can Sơn đã nhiều lần tổ chức đưa nhiều người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bằng phương tiện xuồng máy với mục đích là kiếm tiền tiêu xài.

Cụ thể, vào ngày 26.10.2020, một người đàn ông ở Campuchia (không rõ họ tên, địa chỉ) điện thoại cho một người tên Tiền (là hàng xóm sinh sống tại Campuchia với Sơn) để Tiền kêu Sơn chuẩn bị xuồng máy chở 4 người đang sinh sống tại Vương quốc Campuchia, gồm: Lê Văn Thành (sinh năm 1970, cư trú tại xã PrekSaiKho, huyện PiềmChô, tỉnh Preyveng); Thoi Makara (sinh năm 1999, cư trú tại xã Khmau, huyện Kongmea, tỉnh Kampong Chàm); Grov Chung Kheang (sinh năm 1975) và Heng Bunly (sinh năm 1980) cùng cư trú tại Phường 2, quận PruSâySóc, TP.PhnomPenh) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tại khu vực bờ kè ấp 1, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang để mua sà lan.

Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT

Thực hiện vụ chở 4 người nhập cảnh trái phép lần này, Sơn được trả 1 triệu đồng tiền công. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, bị can Sơn điều khiển xuồng máy đến khu vực cầu 36 thuộc huyện LekDek, tỉnh KalDal (Vương quốc Campuchia) rước Lê Văn Thành, Thoi Makara, GrovChung Kheang, Heng Bunly để chở họ đến địa điểm đã giao hẹn. Khi đi đến thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang, đồng thời lập biên bản thu giữ phương tiện phạm tội. Trong quá trình điều tra, bị can Sơn còn khai và thừa nhận đây là lần thứ 3 tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn