MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đồng Tháp: Tử hình đối tượng vận chuyển hơn 77kg ma túy

Tràm Chim LDO | 27/06/2022 19:46

Đồng Tháp – Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên tử hình đối tượng vận chuyển hơn 77kg ma túy.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều ngày 27.6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Thúy Vy (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang) với mức án tử hình và bị cáo Huỳnh Quốc Đạt (sinh năm 1992, ngụ TP. Hồ Chí Minh) mức án tù chung thân, cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo Lê Nguyễn Thúy Vy (bên trái) và Huỳnh Quốc Đạt tại phiên tòa. Ảnh: TC

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 17.1.2021, tại khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Tổ công tác liên ngành Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, Công an và Hải quan tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Lê Nguyễn Thúy Vy và Huỳnh Quốc Đạt đang vận chuyển trái phép 4 loại chất ma túy có tổng trọng lượng gần 77,1kg bằng xe ôtô từ huyện Hồng Ngự đến TP. Hồ Chí Minh theo sự điều hành của đối tượng Lê Thanh Quân. Hiện đối tượng Lê Thanh Quân đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) quyết định tách vụ án hình sự phần có liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Thanh Quân và khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Quá trình điều tra cho thấy, năm 2020, Lê Nguyễn Thúy Vy đến TP. Hồ Chí Minh làm nghề shipper, nên có quen biết với Lê Thanh Quân.

Hình ảnh hiện trường vụ bắt ma túy với số lượng lớn do hai đối tượng Lê Nguyễn Thúy Vy và Huỳnh Quốc Đạt thực hiện. Ảnh: TC

Sau đó, Quân thường kêu Vy đi nhận và giao ma túy cho người khác giúp Quân. Trong thời gian này, Quân cũng giới thiệu cho Vy biết đối tượng Huỳnh Quốc Đạt.

Ngày 16.1.2021, Quân điện thoại cho Vy kêu đi nhận một số hóa chất, quần áo mà Quân đã đặt sẵn ở chợ Kim Biên (TP. Hồ Chí Minh) mang về đóng thùng rồi cùng với Đạt thuê xe ôtô đi Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) gửi sang Campuchia và nhận một số hàng là ma túy mang về TP. Hồ Chí Minh cho Quân. Quân dặn Vy bỏ hết các điện thoại smartphone ở nhà, chỉ sử dụng điện thoại loại trắng đen và sử dụng sim rác trao đổi với Quân để Quân liên lạc trên đường đi, nếu có gì bất trắc thì đập bỏ điện thoại ngay.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Vy lắp 2 sim vào 2 chiếc điện thoại Nokia, rồi điện thoại cho N.T.D. ngụ TP. Hồ Chí Minh thuê xe ôtô chở Vy, Đạt cùng 2 thùng đồ đi Hà Tiên. Đạt mang 2 thùng giấy carton đã dán kín chờ D. đến rước.

Tang vật ma túy tại thời điểm mới bắt giữ. Ảnh: TC

Trên đường đi, Vy điện thoại liên lạc để Quân hướng dẫn đường, khi đến khu vực xã Cần Đăng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Quân điện thoại cho Vy nói không đi Hà Tiên nữa mà đi đến phà Tân Châu - Hồng Ngự, sang bờ Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) gửi hàng và nhận hàng về TP. Hồ Chí Minh cho Quân.

Khi đến khu vực thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự), Vy yêu cầu D. cho xe rẽ trái đi theo đường dọc bờ sông và tắt đèn chiếu sáng phía trước, chạy khoảng 200m, thấy có một thanh niên đứng ở lề đường nhá đèn pin ra tín hiệu, nên Vy yêu cầu D. dừng xe để Vy và Đạt giao, nhận hàng. Chất hàng xong Vy và Đạt lên xe để D. chạy về TP. Hồ Chí Minh nhưng khi đến địa phận khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) thì bị lực lượng Công an, Biên phòng phối hợp bắt quả tang. Vy thừa nhận hàng hóa bên trong các bao, thùng carton và túi nilon là chất ma túy với tổng trọng lượng hơn 77kg chất ma túy.

Ngay sau khi phá án, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khen thưởng nóng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án ma túy này. Ảnh: TC

Cũng trong quá trình điều tra, Cơ quan chức năng xác định đối tượng N.T.D. ngụ TP. Hồ Chí Minh điều khiển ôtô chở Vy, Đạt cùng 2 thùng đồ nhưng hoàn toàn không biết đó là chất ma túy nên không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn