MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các web đánh bạc kiểu chẵn lẻ MoMo đang hút rất nhiều người chơi trong độ tuổi học sinh. Ảnh: PV.

Dụ dỗ học sinh đánh bạc qua ví điện tử

Trần Tuấn LDO | 25/11/2021 06:49

Lợi dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt, một số đối tượng đã tổ chức đánh bạc trái phép qua ví điện tử, thu lợi bất chính. Đặc biệt nhóm “khách hàng” mà các đối tượng này hướng đến đa phần là người trẻ. Có trường hợp em học sinh phản ánh đến Lao Động đã bị mất đến hàng chục triệu đồng cho trò đỏ đen kiểu mới này.

Dễ gây nghiện

N.M.H (17 tuổi), một học sinh trung học ở Hà Nội cho biết, tháng trước khi đang “lướt” Facebook thì thấy bài quảng cáo về một game có thưởng tên là “chẵn lẻ MoMo”.

Theo đó, cách thức chơi rất đơn giản, người chơi chỉ cần dùng tài khoản MoMo của mình để chuyển tiền vào một trong số các tài khoản MoMo do các trang web cung cấp. Nội dung chuyển khoản là: C hoặc L (tương ứng với Chẵn hoặc Lẻ) và T hoặc X (tương ứng với Tài hoặc Xỉu) cho mỗi loại hình cá cược tham gia. Nếu số cuối cùng của mã giao dịch đúng với dự đoán trong nội dung chuyển khoản (chẵn hoặc lẻ, tài hoặc xỉu) thì người chơi sẽ chiến thắng và nhận được “tiền thưởng”. Ngược lại, nếu không đúng với dự đoán, người chơi sẽ mất tiền về tay nhà cái.

 Lịch sử giao dịch tại một web đánh bạc kiểu chẵn lẻ Momo cho thấy có những tài khoản Momo giao dịch đặt cược hơn 100 lần với tổng số tiền đánh bạc lên đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo N.M.H, mỗi số tài khoản MoMo của nhà cái cung cấp có thể cược tối thiểu 20.000-500.000 đồng/lượt. Tuy vậy, có số tài khoản MoMo nhà cái chấp nhận cược tối thiểu 1.000.000 đồng và cược tối đa 2.000.000 đồng/lượt, nhưng số lượng không nhiều.

“Vài chục đến vài trăm nghìn đồng thì những học sinh như em cũng có thể đủ tiền chơi được”, H. nói và cho biết, lớp của em có ít nhất 5 bạn cũng tham gia chơi trò này.

“Một số bạn thì xin tiền đóng học dư ra một ít, một số bạn vay tiền bạn bè. Cứ có tiền nạp vào MoMo là đánh được thôi, năm ăn, năm thua”, H. kể thêm.

T.V.M (15 tuổi, Bắc Ninh) cho biết: “Tham gia chơi chẵn lẻ MoMo dễ dẫn tới bị nghiện vì thao tác đơn giản, phần thưởng hấp dẫn. Tỉ lệ thắng tưởng là 50/50 nhưng càng đánh càng dễ thua nhiều. Thậm chí, khi đang chơi web sập là mất luôn tiền, không biết kêu ai”.

Đầu tháng 11 đến nay, phóng viên Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh tương tự như trên liên quan đến hoạt động của các những trang web đánh bạc trá hình dạng “chẵn lẻ MoMo”. Đặc biệt, các phản ánh đa phần đến từ các em đang ở độ tuổi học sinh, đã bị mất tiền bởi trò đỏ đen kiểu mới này. Các em cho biết, biết đến trò này qua các quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội hoặc bạn bè giới thiệu. Có trường hợp cho biết đã mất 30 triệu đồng chỉ trong chưa đầy 2 tháng. Tuy vậy, hiện tại, đa phần các em đều hoang mang, không dám lên tiếng do sợ bị trả thù hoặc gia đình, bạn bè, nhà trường biết chuyện.

Khoảng 150 web đánh bạc chẵn lẻ MoMo

Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, có khoảng 150 web đánh bạc qua hình thức kiểu “chẵn lẻ MoMo” như trên. Điển hình như các trang: taixiu66, cltxmmo88, chanlemomo, winmomo, game 247… Các trang này có cách thức chiêu dụ và luật chơi tương tự nhau.  Thậm chí, các trang web còn tổ chức các hoạt động “đua top” cho người chơi, dành cho người chơi thắng nhiều nhất tuần, nhất tháng.

Nhiều tài khoản Facebook, YouTube cũng tích cực chia sẻ, quảng bá cho các web cờ bạc trá hình này. Thậm chí, việc quảng bá các game có sự tham gia của một số KOL (người có ảnh hưởng) trên mạng xã hội.

 Việc mua bán mã nguồn game cờ bạc đã trở thành trở thành chuyện rất đỗi bình thường trong thế giới ngầm Make money online (kiếm tiền trực tuyến). Ảnh: Chụp màn hình.

Để xảy ra tình trạng nở rộ các web cờ bạc trên ví điện tử như hiện nay có vai trò không nhỏ của một số đối tượng chuyên cung cấp mã nguồn, cài đặt mã nguồn và xây dựng website chuyên về cờ bạc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, có thể dễ dàng có được các mã nguồn web cờ bạc kiểu như chẵn lẻ MoMo qua 3 hình thức.

Thứ nhất là mã nguồn bị đánh cắp hoặc được chia sẻ lại miễn phí. Thứ hai là mua từ các hội nhóm hay trang web chuyên mua bán mã nguồn lừa đảo, đánh bạc, tài xỉu…. mức giá tùy theo độ phức tạp của mã nguồn, có thể vài trăm nghìn đồng nhưng cũng có thể vài trăm triệu đồng/mã.

Đặc biệt, các đối tượng có thể thuê các lập trình viên chuyên nghiệp tạo ra các mã nguồn chuyên phục vụ mục đích lừa đảo, cờ bạc trá hình. Đây là chuyện đang diễn ra rất đỗi bình thường trong thế giới ngầm Make money online (kiếm tiền trực tuyến).

Cần sớm bịt lỗ hổng đánh bạc qua ví điện tử

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng cần phải sớm ngăn chặn tình trạng trên để tránh việc các ví điện tử bị lợi dụng, biến thành sân chơi cờ bạc trực tuyến.

“Hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, công cụ mạng Internet hoặc ví điện tử để tổ chức đánh bạc, chơi cờ bạc… đều bị pháp luật nghiêm cấm, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Thái cho biết thêm.

Cũng theo Luật sư La Văn Thái, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng bá, quảng cáo và lôi kéo người chơi, vì vậy để chấm dứt và ngăn chặn tệ nạn này, cần phải có sự phối hợp giữa cơ quan bao gồm: Chủ quản các ví điện tử, Cơ quan Công an và Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn