MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị can Tao Chong Peng. Ảnh cơ quan công an.

Đường dây đẻ thuê con trai giá 2,6 tỉ đồng bị triệt phá thế nào?

Việt Dũng LDO | 30/11/2019 13:19

Từ việc phát hiện Tao Chong Peng (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép cho 2 cặp vợ chồng đồng hương, Cảnh sát Việt Nam làm rõ đường dây mang thai hộ giá 2,6 -3,3 tỉ đồng xuyên quốc gia và "trung chuyển" qua nước thứ ba.

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Tao Chong Peng về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép, theo khoản 1, Điều 348, BLHS 2015.

Tao Chong Peng được xác định tổ chức cho hai cặp vợ chồng người đồng hương và một phụ nữ quốc tịch Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để về Trung Quốc, theo đường tiểu ngạch.

Từ sai phạm của Tao Chong Peng, Công an Hà Nội đã phát hiện đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia và trung chuyển qua Việt Nam.

Theo tài liệu, cặp vợ chồng trung niên người Trung Quốc muốn có con trai nên ngày 27.7.2018, đã thuê một phụ nữ Campuchia mang thai hộ, với giá 2,6 tỉ đồng. Hai bên thỏa thuận, sau khi sinh, người cha sẽ giám định ADN để xác định đúng là con ruột thì sẽ đưa cháu bé về Trung Quốc.

Ngày 25.5, vợ chồng này xác định bé trai là con ruột. Tuy nhiên, do không làm được giấy tờ tùy thân cho bé trai để đưa về Trung Quốc, họ đã thuê Tao Chong Peng lo việc, với giá 7.000 USD. 

Cũng trong thời gian này, một cặp vợ chồng người Trung Quốc khác thuê hai phụ nữ Campuchia sinh hai bé trai. Do không làm được thủ tục đưa hai con về Trung Quốc, họ đưa các bé đến cửa khẩu Bavet (Campuchia) nhờ Tao Chong Peng làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Tao Chong Peng đã thuê người đưa ba bé của hai cặp vợ chồng trên theo đường tiểu ngạch, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau đó, Tao Chong Peng đã tổ chức cho các cặp vợ chồng và hai người phụ nữ Campuchia đi tàu hỏa ra tới Hà Nội. Rạng sáng 1.7, khi nhóm người này chuẩn bị lên ô tô để lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai, tiếp tục theo đường tiểu ngạch về Trung Quốc đã bị Công an Hà Nội phát hiện.

Theo cơ quan điều tra, hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại xảy ra tại Campuchia, không thuộc thẩm quyền xử lý của Công an Việt Nam. Do vậy, hành vi này không đề cập, giải quyết trong vụ án của Tao Chong Peng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn