MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" tại phiên xét xử do Tòa án nhân dân TP.Thái Bình tổ chức hôm nay. Ảnh chụp màn hình: T.D

Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" bị đề nghị từ 9 tháng - 1 năm tù

TRUNG DU LDO | 18/10/2021 17:02
Sau 3 lần hoãn, ngày 18.10, Tòa án nhân dân TP.Thái Bình chính thức mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú TP.Thái Bình) cùng con nuôi là Bùi Mạnh Tiến (thường gọi Tiến “trắng”, SN 1995, trú huyện Vũ Thư) về tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân".

Nội dung xét xử vụ án hôm nay xoay quanh việc vào khoảng từ ngày 3 - 19.10.2017, Đường "Nhuệ" chỉ đạo con nuôi Tiến "trắng" dẫn theo một số kẻ lạ mặt có hành vi chiếm đóng, ăn ngủ tại trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết đặt tại thôn Đông Hải (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình), đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra khỏi công ty khi Giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng trú phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) không có mặt tại địa phương.

Trước đó, vợ chồng ông Lẫm bà Quyết có vay của Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường "Nhuệ") số tiền 1,7 tỉ đồng, khi đến hạn thanh toán chưa có khả năng để trả nợ.

Theo bị hại, thân nhân và luật sư của các bị hại, việc Đường "Nhuệ" chỉ đạo Tiến "trắng" và đồng bọn đến xâm chiếm, ăn ở dài ngày và gây áp lực, đuổi công nhân ra khỏi khu vực sản xuất, gọi điện đe dọa ông Lẫm và sau đó Công ty TNHH Lâm Quyết tan hoang, phải ngừng hoạt động và bỏ hoang từ cuối năm 2017 đến nay là nguyên nhân khiến doanh nghiệp này phá sản, không có khả năng thanh toán công nợ cho đối tác, bạn bè.

Ông Lẫm, bà Quyết còn một mực khẳng định, chính vụ việc chiếm đóng, xâm phạm nói trên đã dẫn đến việc thất lạc hồ sơ, tài liệu, trong đó có 1 giấy xác nhận đã thanh toán công nợ đối với 1 khoản vay khác của vợ chồng mình. Đây là nguyên nhân chính khiến ông Lẫm, bà Quyết bị truy tố ở vụ án "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản" khác, chưa xét xử.

Do tính chất phức tạp của vụ án và các đối tượng tham gia tố tụng, trong phiên xét xử công khai hôm nay, chỉ có những người có giấy triệu tập của Tòa án nhân dân TP.Thái Bình mới được dự phiên xét xử. Phóng viên các cơ quan báo chí được bố trí ngồi theo dõi, đưa tin tại phòng riêng, thông qua màn hình.

Hai bị cáo Đường “Nhuệ” và Tiến “trắng” trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử. Ảnh chụp màn hình: T.D

Trong phần trả lời xét hỏi của hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, Đường "Nhuệ" thừa nhận có chỉ đạo Tiến "trắng" ở lại Công ty THHH Lâm Quyết nhưng chỉ đơn thuần là để chờ vợ chồng ông Lẫm bà Quyết về để giải quyết nợ nần. Đường cũng thừa nhận đã gọi điện chửi bới, đe dọa ông Lẫm do bức xúc vì không đòi được khoản nợ tiền tỉ.

Đường "Nhuệ" còn cho rằng, Công ty TNHH Lâm Quyết thuê đất để làm nơi kinh doanh, buôn bán, không phải là chỗ ở nên Đường và Tiến... không phạm tội "Xâm phạm chỗ ở công dân" như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Bùi Mạnh Tiến cũng thừa nhận đã ở lại Công ty TNHH Lâm Quyết theo chỉ đạo của bố nuôi là bị cáo Nguyễn Xuân Đường nhưng không có ý định xâm chiếm hay chiếm đoạt tài sản gì cả.

Theo lập luận của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình, hành vi của các bị cáo là đủ căn cứ để truy tố, xét xử về tội danh theo đúng cáo trạng mà cơ quan này đã ban hành.

Kết thúc phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Thái Bình phạt 2 bị cáo Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" mỗi bị cáo mức án từ 9 tháng đến 1 năm tù về tội "Xâm phạm chỗ ở công dân" theo quy định tại khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn