MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Doãn Văn Hưởng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Lào Cai khắc phục hậu quả 200 triệu

Bảo Nguyên LDO | 17/10/2023 19:09

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã công bố một số nội dung mới so với Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng ban hành 3 tháng trước.

Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vụ án khai thác quặng apatit trái phép, 16 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh: Rửa tiền; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng như cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự.

Kết luận nêu, với cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Hưởng là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị can này đã làm trái công vụ, ký các văn bản, tài liệu có nội dung không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật về công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản liên quan diện tích 3,77ha, dự án khách sạn nhà hàng của Công ty TNHH XDTM Lilama (Công ty Lilama) tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.

Nhờ cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng “tiếp tay”, bãi đất hoang này được “vẽ” lên dự án nghỉ dưỡng nhằm mục đích khai thác quặng trái phép. Ảnh: Bảo Nguyên

Việc làm này mục đích để Công ty Lilama lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,3 triệu tấn quặng apatit có trị giá hơn 517 tỉ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Lilama đã thu lợi bất chính số tiền hơn 171 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam thu lợi bất chính số tiền hơn 122 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bị can Doãn Văn Hưởng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ; làm thất thoát nguồn tài nguyên dự trữ khoáng sản quặng apatit của Quốc gia, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.

Căn cứ vào các văn bản, tài liệu do bị can Doãn Văn Hưởng ký có nội dung trái quy định của pháp luật, xác định hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra: Từ năm 2013 đến năm 2015, Công ty Lilama đã khai thác và tiêu thụ trái phép 806.898 tấn quặng các loại có trị giá hơn 217 tỉ đồng.

Hàng loạt quan chức Lào Cai bị truy tố trong vụ án khai thác “chui” hàng triệu tấn quặng. Ảnh: Bảo Nguyên

Trong quá trình điều tra, bị can Doãn Văn Hưởng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can đã cùng gia đình tự nguyện nộp số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Hiện cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 67 tuổi đang được thi hành biện pháp ngăn chặn tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai theo Lệnh tạm giam ngày 8.8.2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn