MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng giả mạo kênh giải cứu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an

Giả danh đội giải cứu thiện nguyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành An LDO | 10/04/2024 10:25

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng đã lên mạng đọc bình luận, sau đó giả danh đội thiện nguyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình người cần hỗ trợ.

Ngày 10.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Cương (sinh năm 1994, ngụ TPHCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 9.2023, anh H - con trai bà N.T.L - bị đối tượng trên mạng xã hội lừa sang làm việc trong một công ty lừa đảo ở nước ngoài. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà L chuyển 360 triệu đồng để chuộc con về.

Còn Nguyễn Hữu Cương biết một kênh thiện nguyện thường đăng tải các video giải cứu người bị lừa đảo xin việc tại nước ngoài, nên vào đọc bình luận với ý định tìm người nhờ hỗ trợ để lừa đảo.

Thấy bình luận của anh H nhờ giải cứu, Cương đã dùng một tài khoản khác có tên "Lam Thanh Phuoc" (dùng hình ảnh của chủ kênh nhằm tăng uy tín) để liên hệ, cung cấp 2 số điện thoại, một số là của chủ kênh và một số của Cương. Sau đó cả hai kết bạn Zalo bằng số điện thoại của Cương.

Khoảng tháng 11.2023, anh H liên hệ gia đình, nói liên hệ với số điện thoại của Cương để nhờ giải cứu. Khi bà L liên hệ, Cương tự xưng là chủ kênh và yêu cầu chuyển 160 triệu đồng vào tài khoản mang tên L.V.P. Phần còn lại đối tượng sẽ tạm ứng trước để đưa anh H về.

Thấy tài khoản trùng với tên của chủ kênh nên bà L không nghi ngờ và chuyển 160 triệu đồng vào tài khoản trên. Sau đó, Cương xác nhận với bà L đã nhận được tiền, và cung cấp hình ảnh đã chuyển số tiền 250 triệu đồng vào một tài khoản khác của đội hỗ trợ giải cứu H.

Thời gian sau, khi bà L nhiều lần hỏi về cách thức giải cứu người thì Cương viện dẫn nhiều lý do rồi trốn tránh, cũng không trả lại tiền. Nghi ngờ nên bà L liên hệ với chủ kênh thì được xác nhận không sử dụng số điện thoại mà bà L đã liên hệ, cũng không có số tài khoản như bà L đã chuyển tiền. Biết bị lừa, bà Lan đã đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình xác minh làm rõ, cơ quan chức năng đã nghi vấn Cương thực hiện hành vi lừa đảo nên mời đối tượng đến làm việc. Qua đó, Cương thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Đến nay, đối tượng đã cùng gia đình trả lại 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt của bà L.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn