MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bố mẹ đẻ và gia đình, họ hàng của bị hại sau khi bỏ ra khỏi phiên tòa. Ảnh: Trung Du

Gia đình bị hại cùng nhau rời khỏi tòa sau khi nghe cáo trạng

TRUNG DU LDO | 28/12/2023 14:24

Thái Bình - Ngay sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Bình công bố bản cáo trạng truy tố 3 bị cáo phạm tội “Dùng nhục hình” xảy ra tại Công an huyện Vũ Thư do VKSND tối cao ban hành; toàn bộ những người trong gia đình, họ hàng bị hại trong vụ án này đã lập tức phản ứng, rời khỏi phiên tòa.

Gia đình bị hại phản ứng gay gắt với cáo trạng

Sáng nay, 28.12, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Dùng nhục hình” gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư vào đầu năm 2022.

Tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử các bị cáo Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng bị VKSND tối cao truy tố về tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại Khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); bị cáo Nguyễn Trọng Giáp bị truy tố theo quy định tại Khoản 1 cùng điều luật.

Cả 3 bị cáo đều là cựu cán bộ Công an huyện Vũ Thư, trước khi bị khởi tố cùng công tác tại Nhà tạm giữ Công an huyện và đều đã bị thi hành kỷ luật, tước quân tịch công an nhân dân.

Từ trái qua phải là 3 bị cáo Nguyễn Trọng Giáp, Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng. Ảnh: Nam Hồng

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động có mặt tại phiên tòa, ngay sau khi nghe đại diện VKSND tỉnh Thái Bình giữ quyền công tố trình bày xong bản cáo trạng truy tố 3 bị cáo, toàn bộ những người thân trong gia đình, họ hàng bị hại đã lập tức phản ứng gay gắt, đồng thời đứng dậy bỏ về, ra khỏi phiên tòa.

Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: Nam Hồng

Theo nội dung bản cáo trạng truy tố, trong thời gian bị tạm giam tại Nhà tạm giữ của Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, bị can Bùi Văn Bích có hành vi vi phạm nội quy giam giữ, quậy phá, la hét, tự gây thương tích.

Bị cáo Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng là cán bộ quản giáo, trưởng các ca trực từ ngày 27.1.2022 đến ngày 5.2.2022 đã không báo cáo lãnh đạo để xử lý theo quy định của pháp luật mà tự ý chỉ đạo các bị can, phạm nhân trong Nhà tạm giữ cưỡng bức Bùi Văn Bích đưa lên ghế thẩm vấn, khóa chân, khóa tay để Bích ngồi cố định trên ghế ngoài trời nhiều ngày liên tục; trong điều kiện trời rét nhằm mục đích không cho Bích la hét, quậy phá và tự làm bị thương. Trong đó, có 2 lần kéo dài liên tục gần 5 ngày.

Lần 1 từ chiều tối ngày 31.1.2022 đến 9h22 ngày 3.2.2022; lần 2 từ 22h31 ngày 3.2.2022 đến 15h47 ngày 5.2.2022 (nhiệt độ ngoài trời từ 12,7°C đến 15,7°C, trời rét đậm, rét hại) làm cho Bùi Văn Bích bị nhiễm khuẩn từ không khí, bị viêm phổi, phế quản nặng, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Hành vi nêu trên của Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng đã phạm vào tội “Dùng nhục hình” được quy định tại Khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo ca trực ngày 4.2.2022, khi vào kiểm tra Nhà tạm giữ đã có hành vi dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, đầu Bùi Văn Bích khi Bích đang bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn.

Hành vi của Nguyễn Trọng Giáp đã phạm tội “Dùng nhục hình” quy định tại Khoản 1, Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận của VKSND tối cao, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng của Bùi Văn Bích, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng uy tín của cơ quan tư pháp. Vì vậy cần xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

Gia đình, họ hàng và luật sư của bị hại lần lượt rời khỏi phiên tòa

Ngay sau khi nghe xong toàn bộ nội dung cáo trạng, ông Phạm Tiến Khanh (người thân được vợ bị hại Bích ủy quyền là người tham gia tố tụng với tư cách người đại diện hợp pháp của bị hại) đã phát biểu ý kiến với Hội đồng xét xử rằng, không đồng ý với nội dung cáo trạng, phản đối phiên tòa kể từ thời điểm cáo trạng được công bố.

Sau khi đại diện VKSND công bố cáo trạng, lực lượng bảo vệ, hỗ trợ an ninh tại phiên tòa ra sức giải thích, tuyên truyền và đề nghị phía gia đình bị hại giữ bình tĩnh. Ảnh: Nam Hồng

Ông Khanh và người thân trong gia đình, họ hàng bị cáo cho rằng, nguyên nhân cơ bản, trực tiếp dẫn đến cái chết của bị hại Bích là do bị các bị cáo Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng và Nguyễn Trọng Giáp đánh đập, hành hung trong thời gian dài, còn kết luận bị hại chết do bị nhiễm khuẩn từ không khí, bị viêm phổi, phế quản nặng, suy hô hấp là nguyên nhân phụ, nguyên nhân kết hợp.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình cho rằng, việc tất cả những người đại diện hợp pháp của bị hại Bích tự ý rời khỏi phiên tòa khi chưa có ý kiến, cho phép của Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa là tự làm mất đi quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành thực hiện xét xử vụ án với sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát, các luật sư bảo vệ cho bị cáo, bị hại.

Đến khoảng gần 12h trưa cùng ngày, đến lượt các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại Bích thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ vụ án để điều tra lại, đồng thời đồng loạt rời khỏi phiên tòa, với lý do không đồng ý với nội dung truy tố trong cáo trạng và một số lý do khác.

Hội đồng xét xử sau đó vẫn tiến hành phiên xét xử bình thường, đến gần 13h chiều cùng ngày, sau khi nghị án, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa tiến hành tuyên án. Theo đó, bị cáo Phạm Quang Hùng bị tuyên phạt 11 năm tù giam, bị cáo Trịnh Thanh Hùng bị tuyên phạt 10 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Trọng Giáp bị tuyên phạt 15 tháng tù giam.

Ngoài ra, 3 bị cáo phải khắc phục, bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại tổng số tiền 246 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn