MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh đối tượng Trình chở bé gái được camera ghi lại.

Gia đình kẻ xâm hại cháu bé ở vườn chuối yêu cầu viết giấy nhận quà

Cường Ngô LDO | 18/03/2019 10:31
Theo bố cháu bé bị đối tượng Trình xâm hại ở vườn chuối, gia đình bị can đã chủ động bồi thường 10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình họ yêu cầu phải viết giấy nhận quà chứng minh việc đã tiếp nhận số tiền trên.

Vụ việc bé gái V.N.Q (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dâm ô tại vườn chuối gây chảy máu vùng kín, gãy răng hàm, rạn xương, khiến dư luận phẫn nộ.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố Nguyễn Trọng Trình về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị can được công an cho tại ngoại, dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Giải thích về việc này, thiếu tá Tống Quang Hiếu - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an huyện Chương Mỹ, người trực tiếp tham gia điều tra - cho hay, đơn vị đã làm đúng theo trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Với chứng cứ thu thập được và lời khai ban đầu, cơ quan công an khởi tố bị can theo khoản 1, điều 146, Bộ luật Hình sự. Đây là hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, được tại ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi đi nơi cư trú.

Tuy nhiên, chia sẻ với Lao Động, anh V.T.M - bố nạn nhân - cho biết, gia đình anh mới được biết thông tin bị can được tại ngoại thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Việc bị can Trình được tại ngoại khiến gia đình anh lo lắng đối tượng này có thể gây nguy hiểm cho xã hội, cũng như nguy hại đến con gái anh.

"Quy định của pháp luật là vậy, nhưng tôi cho rằng cần tạm giam đối tượng này. Bởi gia đình tôi và nhà bị can ở gần nhau, khi con gái tôi giáp mặt bị can có thể ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của con gái.

Tôi nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, có những điều chỉnh về luật pháp, nhận thức và hành động để đưa ra những chế tài xử lý nghiêm khắc hơn với đối tượng này", anh M cho hay.

Cũng theo anh M, ngày 24.2 cháu Q bị xâm hại tình dục thì ngay hôm sau, mẹ đẻ và vợ bị can đã tìm đến gia đình để xin lỗi và mong gia đình tha thứ, đồng thời bồi thường 10 triệu đồng để động viên gia đình chăm sóc cho cháu.

"Khi đưa tiền thăm hỏi, gia đình bị can yêu cầu chúng tôi phải viết giấy nhận quà chứng minh việc đã tiếp nhận số tiền trên của gia đình nghi phạm. Chúng tôi đã khước từ, không chấp nhận viết giấy và bất kì yêu cầu nào khác", anh M nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn