MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Ảnh CA

Gia Lai: Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm trộm cắp

T.TUẤN LDO | 29/03/2021 14:55

Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp, để nâng cao ý thức cảnh giác.

Ngày 29.3, Công an huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai cho hay, trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn toàn tỉnh diễn biến phức tạp.

Nổi lên là phương thức, thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong việc trông coi, bảo vệ tài sản, các đối tượng đã đột nhập vào các cơ quan, công sở phá két sắt sau đó chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, hiện nay có nhiều hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số chăn nuôi gia súc nhưng không làm chuồng nuôi nhốt hoặc chăn thả ở những nơi hoang vắng, ít người qua lại như nương rẫy, đồi núi, bờ suối... Do đó, các đối tượng trộm cắp lợi dụng đêm tối, sự lơ là, mất cảnh giác trong quản lý, nuôi nhốt trâu bò của các hộ dân rồi thực hiện hành vi trộm cắp.

Các đối tượng trộm đưa gia súc đến những bãi đất trống, xa khu dân cư đập chết rồi xẻ thịt lấy đùi, sau đó vận chuyển bằng xe máy hoặc xe ô tô tải đưa đến các địa phương khác để tiêu thụ.

Để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, giữ vững tình hình an ninh trật tự, Công an huyện Đắk Pơ đề nghị các đơn vị tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, để nâng cao ý thức cảnh giác.

Chủ động thực hiện nghiêm công tác nghiệp vụ cơ bản, trong đó nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư hỏng, không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn chơi, quậy phá hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp từ nơi khác đến.

Tập trung theo dõi, quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng người, loại phương tiện sử dụng, hàng hóa chuyên chở khi xuất hiện tại địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để có biện pháp xác minh, điều tra làm rõ.

Xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã để phòng ngừa, phát hiện bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản.

Tất cả mọi thông tin liên quan đến hoạt động của tội phạm đề nghị điện thoại về số Trực ban Công an huyện Đắk Pơ: 0269.373.8228.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn