MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Trần Hỷ Tâm

Giả "Việt kiều Mỹ" lừa cô gái gần nửa tỉ đồng

Anh Tú LDO | 22/08/2022 15:52

TPHCM - Ngày 22.8, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Hỷ Tâm (sinh năm 1981, ngụ quận 11, TPHCM) 14 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, đồng thời buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho bị hại gần 500 triệu đồng.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Trần Hỷ Tâm nảy sinh ý định lên mạng xã hội kết bạn với phụ nữ, rủ đi chơi rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Khoảng cuối tháng 3.2021, Trần Hỷ Tâm thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo nhắn tin làm quen với chị T.T.B.V. (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Long An). Tâm và chị V. thường xuyên nhắn tin nói chuyện qua lại với nhau.

Trong quá trình trò chuyện qua Zalo, Tâm giới thiệu mình tên Tuấn, là Việt kiều Mỹ, về Việt Nam chơi. Do dịch bệnh COVID - 19 nên chưa quay lại Mỹ được. Tâm rủ chị V. đi chơi nhưng vì bận công việc nên chị V. nhiều lần từ chối.

Đến ngày 4.4.2021, chị V. gọi điện nói với Tâm là có thể đi chơi. Khoảng 8h30' ngày 5.4.2021, Tâm điều khiển xe gắn máy SH,  đến nhà để đón chị V. Khi đi, chị V. có mang theo 1 túi xách màu trắng bên trong có 3 triệu đồng và 2 điện thoại hiệu Oppo đưa cho Tâm treo lên xe và 1 túi nylon màu xanh bên trong có số tiền 490 triệu đồng đưa Tâm bỏ vào cốp xe.

Dò hỏi, biết trong túi nylon có tiền, nên khoảng 10h20', khi đến trước cửa hàng bán túi xách tại địa chỉ số 389 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Tâm dừng xe nói chị V. vào mua túi xách để đựng tiền cho an toàn.

Khi chị V. vừa bước xuống xe thì Tâm liền lái xe bỏ chạy.

Trên đường tẩu thoát, khi đi qua phà Cát Lái, Tâm đã vứt bỏ 2 điện thoại của chị V. xuống sông. Số tiền 493 triệu đồng, Tâm  dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 22.5.2021, Trần Hỷ Tâm bị bắt. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Trần Hỷ Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tổng tài sản Tâm chiếm đoạt được của chị V. là hơn 501 triệu đồng, gồm 493 triệu đồng tiền mặt và hai điện thoại di động, 1 túi xách trị giá gần 9 triệu đồng.

Tại tòa, Trần Hỷ Tâm thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do túng thiếu, mới nảy sinh ý định trên. HĐXX nhận định bị cáo từng có tiền án, tiền sự, nhân thân xấu nên không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác nên cần xử phạt nghiêm nhằm răn đe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn