MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HAC

Giám đốc Công an Đồng Nai nói về giải pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo công nghệ cao

HÀ ANH CHIẾN LDO | 17/07/2024 15:00

Đồng NaiĐại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đưa ra giải pháp “4 không, 2 phải”, để phòng ngừa đấu tranh tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Đại biểu lo lắng tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Ngày 17.7, Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai diễn ra phiên chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các sở ngành về 5 vấn đề nóng: Vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, khai thác nguồn thu từ đấu giá đất, lừa đảo công nghệ cao, an toàn lao động.

Đại biểu Nguyễn Thị Nga (huyện Trảng Bom) cho biết: Đồng Nai đứng thứ ba cả nước về chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng sau TPHCM và Hà Nội.

Đại biểu Nguyễn Thị Nga (huyện Trảng Bom). Ảnh: HAC

Thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm lợi dụng các hoạt động giao dịch, dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản, các giao dịch không dùng tiền mặt để thực hiện hành vi phạm tội (điển hình là vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 171 tỉ đồng ở huyện Nhơn Trạch). Cũng theo đại biểu Nguyễn Thị Nga, thực tế số lượng vụ việc bị lừa đảo vẫn tăng cao gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản và khiến người dân bức xúc, lo lắng.

Còn đại biểu Hồ Sỹ Tiến (huyện Xuân Lộc), đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo thêm về công tác đấu tranh tình trạng cờ bạc công nghệ cao trực tuyến, thể hiện qua mùa bóng đá EURO vừa qua.

Ngoài ra, đại biểu Hồ Sỹ Tiến cũng nhấn mạnh việc điều tra làm rõ tội phạm công nghệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đạt tỉ lệ rất thấp chỉ hơn 5 %, số vụ tồn quá cao. Đề nghị giám đốc Công an tỉnh báo cáo làm rõ vấn đề này.

Giải pháp “4 không, 2 phải” là gì?

Trả lời chất vấn tại kỳ họp, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã có rất nhiều giải pháp quan trọng phòng ngừa phát hiện đấu tranh tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.

Cũng theo đại tá Nguyễn Hồng Phong, có 4 phương thức nổi lên hiện nay là: Thứ nhất là tuyển dụng cộng tác viên kinh doanh, buôn bán qua mạng tiếp cận công nhân, học sinh sinh viên với số tiền không nhiều nhưng gây bức xúc;

Thứ hai, các đối tượng lợi dụng sơ hở thâm nhập mã độc vào các tài khoản; Thứ ba là gọi điện giả danh các cơ quan chức năng, viện kiểm sát, toà án, công an, nhân viên ngân hàng, nhân viên bưu điện để lừa đảo, nội dung này ở địa bàn Đồng Nai cũng khá nhức nhối.

Thứ 4 là lợi dụng các sàn nhị phân, công ty chứng khoán lừa đảo.

“Chúng tôi sẽ tập trung phân tích 4 nhóm thủ đoạn của đối tượng này để tổ chức hội nghị chuyên sâu nhằm có giải pháp căn cơ trong thời gian tới. Còn con số tỉ lệ điều tra chỉ đạt 5% tôi sẽ kiểm tra lại và có giải pháp rất quyết liệt về vấn đề này” - Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh tiếp nhận, xử lý 125 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 76 vụ (chiếm tỉ lệ 60,8% tổng số vụ lừa đảo), số tiền bị chiếm đoạt trên 325,4 tỉ đồng; đã điều tra, làm rõ 4 vụ, 14 đối tượng (đạt tỉ lệ 5,06%). Đáng chú ý là vụ nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 171 tỉ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng cho biết, công an tỉnh đang triển khai giải pháp “4 không, 2 phải”.

Đầu tiên là không sợ, các đơn vị chức năng sẽ công khai số điện thoại đường dây nóng trực 24/7, khi người dân có dấu hiệu bị đe dọa có thể kết nối liên hệ ngay. Thứ hai là không tham. Thứ ba không kết bạn với người lạ. Thứ tư là không chuyển khoản nếu không biết rõ người mình đang giao tiếp là ai.

Còn "2 phải" là phải cảnh giác và phải trình báo sớm nhất.

"Đối với tình trạng cờ bạc trên không gian mạng, chúng tôi tiếp tục răn đe cảnh báo, tuyên truyền sâu rộng sẽ xử lý rất nghiêm. Chúng tôi cũng đang xây dựng hiện đại hóa lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Đây là lực lượng đòi hỏi phương tiện lớn, phần mềm chuyên dụng, con người hiện đại… - Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn