MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Bùi Văn Mận thừa nhận có quen biết với cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: H.Phương

Giám đốc giải trình việc trồng cây miễn phí cho bố đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng LDO | 25/08/2023 14:31

Hà Nội - Để cảm ơn vì được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạo điều kiện tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, Bùi Văn Mận đã trồng cây cho bố đẻ và ngôi trường mầm non gần nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Sau công bố cáo trạng của Viện KSND Hà Nội, ngày 25.8, HĐXX TAND Hà Nội đã thẩm vấn một số bị cáo, trong đó có Bùi Văn Mận - Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Công ty Sinh Thái Xanh được Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan thành lập tháng 6.2016, theo gợi ý của ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội để tham gia thực hiện các dự án trồng cây cho Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của ông Chung, Ban Duy tu của Sở Xây dựng khi ấy đã không tổ chức đấu thầu mà đặt hàng hai công ty có mối quan hệ với Chủ tịch để trồng cây.

Công ty Sinh Thái Xanh không đủ năng lực, thời điểm đó mới được thành lập, không có thiết bị máy móc, đội ngũ kỹ sư và hồ sơ năng lực đều lập khống.

Khi thực hiện đặt hàng, với mục đích rút tiền ngân sách, Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan còn thông đồng, nhờ các đơn vị, hộ kinh doanh xuất hóa đơn với số lượng, giá cây đã bị nâng khống.

Ở vụ án, cơ quan công tố cáo buộc hành vi của Mận và các bị cáo gây thiệt hại 17 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.

Trước toà, bị cáo Mận khai, có mối quan hệ với ông Nguyễn Đức Chung khi trồng cây cho gia đình cựu Chủ tịch Hà Nôi.

Khoảng tháng 8.2016, ông Chung có gọi điện thoại, nút giao khu vực Đại lộ Thăng Long nên trồng cây gì, bị cáo đã tư vấn.

Thời điểm ấy, ông Mận đang trốn nợ tại Lâm Đồng thì được ông Nguyễn Đức Chung gọi về Hà Nội tham gia dự án trồng cây xanh. Chủ tịch Hà Nội còn gợi ý cho Mận thành lập công ty để thực hiện dự án.

Mối quan hệ giữa vị giám đốc trốn nợ này với ông Nguyễn Đức Chung bắt đầu từ ba năm trước đó, khi Mận thường xuyên đến trồng cây cho nhà cựu Chủ tịch Hà Nội.

Chủ toạ đã thẩm vấn việc bị cáo có biết tại sao được tham gia dự án trồng cây hay không, Mận không trả lời vào câu hỏi và cho rằng không rõ.

Toà hỏi, nếu không có tác động thì bị cáo có được tham gia dự án hay không?. Bị cáo Mận trả lời không biết, bị cáo có đến bàn bạc với Ban Duy tu và sau đó về "trồng cây luôn".

"Bị cáo không biết vì sao ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội gọi cho bị cáo vào làm?", chủ toạ chất vấn.

"Bị cáo chỉ biết trồng cây luôn, giấy tờ thì do Loan làm việc với Ban Duy tu" - ông Mận khai.

Trước lời khai trên, chủ toạ công bố bản khai của Mận tại cơ quan điều tra, thể hiện: "Tháng 8.2018, sau khi phối hợp với Ban Duy tu đi khảo sát theo chỉ đạo của ông Chung, tôi cho trồng cây". Bị cáo Mận thừa nhận lời khai này.

"Quá trình trồng cây, có cùng Loan nâng khống giá cây?", chủ toạ hỏi.

"Bị cáo không biết, chỉ biết giá cây như vậy, đặt hàng, theo thị trường", ông Mận đáp song sau đó thừa nhận bản thân là người nâng giá cây.

Liên quan đến việc trồng cây cho gia đình, cũng như trồng cây ở trường mầm non gần nhà ông Chung, bị cáo Mận giải trình: Việc trồng cây ở nhà bố đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội, bị cáo không lấy tiền vì ngoài quen biết, bị cáo được ông Chung tạo điều kiện cho trồng cây trên địa bàn thành phố.

Chiều nay, toà tiếp tục làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn