MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khá Bảnh tại cơ quan công an.

“Giang hồ” Khá Bảnh bị bắt: Lời kể người mẹ

Cường Ngô LDO | 02/04/2019 12:44

Sau khi khám nhà, công an mang đi một chiếc máy tính và một số vật dụng khác mà Khá Bảnh dùng để trang trí như thanh kiếm, côn.

Sáng 2.4, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Bá Khá (26 tuổi, biệt danh Khá Bảnh, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang mở rộng điều tra đường dây cờ bạc có sự tham gia của Khá Bảnh. Tính đến sáng 2.4, Cơ quan điều tra đã bắt 4 người tham gia đường dây cờ bạc này. 

Sáng nay, nhà của Khá Bảnh ở thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn khá đông người kéo đến. Hàng xóm bàn tán nhiều về việc Khá Bảnh bị công an bắt, nhưng, tuyệt nhiên không ai bất ngờ. Bởi, Khá Bảnh là thành phần bất hảo ở địa phương.

Khá Bảnh. Ảnh: FBNV

Người dân tên T ở thôn Phúc Tinh cho hay, đầu năm 2011, Khá Bảnh từng bị bắt vào trại giáo dưỡng số 2 tại Yên Mô, tỉnh Ninh Bình do tội đánh người và cố ý gây thương tích. Thời điểm đó, anh ta phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên.

Sau đó, Khá Bảnh nhiều lần vào tù với thời gian ngắn. Lần gần đây nhất  sau khi ra tù, Khá nổi tiếng vì có đông đảo đàn em đến đón, thậm chí còn quay lên mạng xã hội.

Chia sẻ với Lao Động, bà Nguyễn Thị Khanh, 56 tuổi, mẹ của Khá Bảnh cho hay, Khá là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em (gồm 3 chị gái). Các chị gái của Khá Bảnh đều lấy chồng ở địa phương.

Khá Bảnh học hết lớp 7 rồi nghỉ, sau đó làm nhiều nghề để kiếm sống, từ làm mộc cho đến đi hát, biểu diễn, quay những video clip đăng lên mạng. Có những ngày, có đến 40-50 em học sinh đến chơi, xin chữ ký của Khá.

Căn nhà của Khá Bảnh.

"Chiều qua (1.4) con trai tôi đang đi cắt tóc thì bị công an bắt. Tối qua, lúc 19h40 - 20h30, công an vào nhà tôi khám nhà. Tôi hỏi, có việc gì mà khám khẩn cấp như vậy, thì được biết, Khá có liên quan trong vụ đánh bạc.

Công an cũng mang đi một chiếc máy tính và một số vật dụng khác con trai tôi dùng để trang trí như thanh kiếm, côn", bà Khanh nói.

"Con tôi bị bắt về tội Đánh bạc, tôi cũng buồn. Trường hợp xấu nhất, nếu con phải đi tù, tôi muốn con cải tạo tốt. Tôi chỉ xấu hổ với dân làng, nếu nó phạm tội trộm cắp, giết người, hiếp dâm", bà Khanh cho hay.

Đại tá Nguyễn Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, ông rất bất ngờ khi nhiều người “thần tượng” Khá Bảnh đến như vậy. “Đây là đối tượng nghiện ngập. Thực chất  chỉ là tên tội phạm”, ông Long nói.

Đặc biệt, ông Long cho biết sẽ tìm hiểu một số đơn vị (gồm cả trường học) đã mời Khá Bảnh về biểu diễn để ra kiến nghị với các đơn vị phụ trách lĩnh vực văn hóa.

Gần đây, Khá Bảnh bị công an Bắc Ninh vào cuộc khi đốt xe Honda PCX. Thậm chí, Khá Bảnh cùng với đàn em của mình còn dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn