MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
5 bị cáo (đứng trước bục khai báo) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.Thanh.

Giấu 120 bánh heroin dưới sàn xe ô tô, 5 người lĩnh án tử hình

Việt Dũng LDO | 18/08/2020 18:51
Đào Văn Kính (43 tuổi, ở Cao Bằng) cùng đồng bọn, trong đó có một thanh niên quốc tịch Lào mua bán 120 bánh heroin, trị giá khoảng 20 tỉ đồng, vận chuyển qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sau một ngày xét xử, chiều 18.8, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Đào Văn Kính, Vừ A Thái, Vừ A Sò, Lý Văn Dinh và Neng Vavue Nordouda (quốc tịch Lào) cùng tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc các bị cáo trong đường dây có tổ chức chặt chẽ với nhau; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng giai đoạn nhưng lại độc lập với nhau. Người nào biết việc người đó nhằm tránh việc điều tra, bóc gỡ triệt để của cơ quan công an.

Các bị cáo còn có thủ đoạn phạm tội rất tinh vi sử dụng công cụ phương tiện hiện đại khi thực hiện tội phạm nhằm thực hiện trót lọt, không để lại dấu vết tội phạm; gây khó khăn cho việc điều tra xử lý. 

Đường dây ma túy do Kính cầm đầu được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04, Bộ Công an lập chuyên án triệt phá. Trước đó, C04 này khi phát hiện một đường vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam.

Sau một thời gian trinh sát, theo dõi biến động của đường dây ma túy này, lực lượng công an đã quyết định phá án.

Đêm 7.8.2019, tại Km 73+700 đường Thái Nguyên - Chợ Mới (thuộc khu vực xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên), ban chuyên án của C04 phối hợp với các lực lượng đã lập chốt chặn ôtô nghi chở ma túy. 

Tổ công tác bắt quả tang 3 nghi can gồm: Vừ A Thái, Vừ A Sò, Neng Vavue Nordouda, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Kiểm tra ôtô, công an thu giữ 120 bánh heroin được cất giấu dưới sàn và trong cánh cửa xe. Tổng khối lượng ma túy bị thu giữ là gần 42kg.

Từ lời khai của các nghi can và tài liệu trinh sát, mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ hai nghi can gồm: Đào Văn Kính và Lý Văn Dinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn