Ngày 2.7, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thùy (60 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 15 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Võ Ngọc M, quê ở Quảng Ngãi, đã tử vong hơn 23 năm trước.
Theo cáo trạng, vào năm 2000, Thùy đến quán nhậu ở phường An Thới, huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để uống rượu. Thùy nhìn thấy Võ Ngọc M cũng đang uống rượu với 3 người bạn tại quán nên Thùy vào ngồi nhậu chung bàn.
Được một lúc, thấy không ai uống rượu nữa nên M tức giận đòi đổ bỏ mồi nhậu nên xảy ra cự cãi, Bị M và nhóm bạn đánh, Thùy bỏ chạy rồi đi mua 2 cây dao quay trở lại quán thì tiếp tục bị M và nhóm bạn đánh. Trong lúc ẩu đả, Thùy dùng dao đâm 2 nhát trúng vào vùng ngực và bụng làm M ngã xuống đất tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Thùy bỏ trốn và thay đổi tên họ để trốn tránh truy nã. Sau 23 năm lẩn trốn, Thùy bị Công an bắt giữ. Thùy đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.