MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Đinh Ngọc Khoa.

Giết rồi ghi lên bụng vợ hai chữ "phản bội"

C.N LDO | 18/12/2017 15:37
Vì lý do tế nhị nên người vợ không cho chồng quan hệ, gã chồng không tin vào điều đó, cùng với việc nghi vợ ngoại tình nên đã dùng tay siết cổ vợ đến chết, rồi lấy bút viết hai chữ “phản bội” lên bụng nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ chết bất thường trên giường, ở Sóc Sơn (Hà Nội), ngày 18.12, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã tạm giữ hình sự Đinh Ngọc Khoa (chồng nạn nhân, SN 1990, trú tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, hiện ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Theo đó, sáng 17.12, anh Đào Sỹ N (ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn), em họ chị Đào Thị T (SN 1989, ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn - vợ Đinh Ngọc Khoa), đến đón chị T đi giải quyết công việc riêng. Gọi cửa mãi không thấy ai mở, anh N điện thoại cho em gái chị T là chị Th (SN 1991, ở xã Bắc Sơn) đến. Chị Th điện thoại cho chị T nhưng cũng không được.

Nghi có chuyện chẳng lành, anh N và chị Th đã phá cửa vào nhà, phát hiện chị T chết trên giường.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, anh N và chị Th đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện cổ nạn nhân có vết lằn, dấu hiệu của việc bị bóp cổ và trên bụng chị T có hai chữ “phản bội”.  Điều lạ là, trong suốt khoảng thời gian từ khi phát hiện vụ việc đến lúc lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, mọi người không thấy sự xuất hiện của Đinh Ngọc Khoa.

Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã tìm hiểu, được biết gần đây mối quan hệ vợ chồng của nạn nhân có mâu thuẫn và đặt nghi vấn vào người chồng với sự vắng mặt bất thường của đối tượng này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhận định Khoa nghi vợ ngoại tình nên đã ra tay sát hại. Cơ quan điều tra đã tập trung truy tìm đối tượng này và vận động người thân thuyết phục Khoa tới cơ quan công an trình diện để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận, tối 16.12, Khoa đòi "quan hệ" nhưng vợ không cho với lý do đến ngày "đèn đỏ". Bực tức cộng với việc nghi vợ ngoại tình, nên Khoa và vợ xảy ra cự cãi.

Khoa bắt vợ phải gọi điện thoại cắt đứt quan hệ ngoại tình, nhưng vợ anh không thừa nhận việc đó. Ngay sau đó, Khoa đã dùng tay trái đánh vợ làm chảy máu mũi vợ, rồi dùng tay bóp cổ vợ đến chết.

Gây án xong, Khoa lấy bút viết hai chữ "phản bội" lên bụng người vợ, dùng chăn đắp lên người chị T rồi bỏ trốn lên vùng núi xã Nam Sơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn