MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đơn tố cáo của bà N.T.M (sinh năm 1978, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình). Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Góp phường tiền tỉ rồi đòi không được, tố cáo cũng chưa xong

Nguyễn Du LDO | 14/05/2024 09:31

Phản ánh thông tin đến PV Báo Lao Động, bà N.T.M (sinh năm 1978, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) - cho biết: Bản thân bà M và 6 người khác cùng tham gia chơi các bát phường do bà M.T.Đ (sinh năm 1973, trú thôn Độc Lập, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) làm chủ, gọi mời. Tổng số tiền 7 bị hại chưa thu hồi được đến nay là gần 1,7 tỉ đồng.

"Do có quen biết với bà Đ, thấy rằng từ năm 2018 đổ về trước bà Đ gọi nhiều bát phường, mỗi khi đến lượt người chơi lấy hoặc bốc thăm trúng phường thì bà Đ luôn thanh toán đầy đủ, đúng hẹn. Do đó, vào khoảng tháng 4.2019 âm lịch, bà Đ mời chúng tôi tham gia chơi với bà bát phường 25 suất, mỗi suất phải đóng 5 triệu đồng/tháng, bản thân tôi tham gia 4 suất trong bát phường này, vị chi mỗi tháng đóng cho bà Đ 20 triệu đồng"- bà N.T.M cho biết. Theo bà M, đến nay bà M chưa được bà Đ thanh toán ở hai bát phường là 221 triệu đồng.

Cùng với bà M, 6 người khác cùng tham gia chơi phường của bà Đ cũng đồng loạt làm đơn gửi đến cơ quan điều tra.
Sau thời gian thụ lý xác minh đơn tố cáo của 7 người nói trên, đến tháng 8.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kiến Xương ban hành thông báo số 51/TB-ĐTTH gửi đến 7 người có đơn.

Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định từng người tham gia chơi phường trong cùng một dây phường, sổ ghi chép về việc chơi phường mà Đ sử dụng đã bị thất lạc. Mặc dù cơ quan điều tra đã tiến hành tìm sổ sách, giấy tờ ghi chép về việc chơi phường nhưng chưa có kết quả.

Do thời hạn điều tra xác minh giải quyết tố giác đã hết nhưng cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc, vậy nên đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác trên.

Suốt thời gian qua, do không đồng ý với nội dung thông báo trên, bà N.T.M và 6 người còn lại tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Thái Bình, huyện Kiến Xương.

"Chúng tôi chưa đòi lại được tiền đã góp phường cho bà Đ. Bà Đ đã bán nhà nhưng lại không trả tiền cho chúng tôi như cam kết, hiện đang ở nhờ nhà bố mẹ, chúng tôi gọi điện thoại thì bà ấy không nghe máy. Trong khi chúng tôi làm đơn đến các cơ quan chức năng thì cơ quan điều tra trả lời là chưa đủ căn cứ xử lý" - bà N.T.M cho biết thêm.

Trả lời PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kiến Xương - cho hay: "Đối với vụ việc này chúng tôi vẫn đang thụ lý, giải quyết theo trình tự pháp luật quy định, thế nhưng do thời hạn xác minh đã hết nên phải tạm đình chỉ. Khó ở chỗ là các bị hại trong vụ việc này trước đó không biết nhau, sau khi xảy ra sự việc mới biết nhau mà cũng không có tài liệu, chứng cứ vật chất nào để có đủ căn cứ xử lý. Chúng tôi vẫn phải tập trung giải quyết thôi, không thể cứ tạm đình chỉ được".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn