MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng

Hà Nội: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân theo 3 ca

Việt Dũng LDO | 02/03/2021 16:51
Các đơn vị thuộc Công an Hà Nội vẫn đang tổ chức cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân thủ đô theo 3 ca (sáng, chiều và tối).

Theo đề án cấp thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an, Hà Nội sẽ cấp cho khoảng 2,5 triệu người đủ từ 14 tuổi trở lên từ ngày 31.12.2020 đến 1.7.2021.

Ngày 2.3, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, các đơn vị đang triển khai rất tích cực việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động cho người dân.

Đại tá Ky thông tin, hiện nay nhà máy sản xuất thẻ đã hoạt động tốt nên việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân đủ từ 14 tuổi trở lên sẽ nhanh chóng đến tay người dân trong thời gian sớm.

"Nếu người dân đã đi làm thủ tục được một tuần rồi thì vài ngày nữa sẽ được cấp thẻ", đại tá Ky cho hay.

Tuy nhiên, đó là những trường hợp có địa chỉ thường trú tại Hà Nội. Với những người tạm trú (không có hộ khẩu tại Hà Nội), Công an Hà Nội sẽ phải gửi hồ sơ lên Bộ Công an (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) để kiểm tra. Sau đó, Bộ sẽ gửi lại cho Hà Nội xác định hồ sơ của người làm căn cước công dân gắn chip đã chính xác.

Cũng theo đại tá Ky, trường hợp đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip có thể tới địa điểm làm để hỏi thêm thông tin. Đại tá Ky cho hay, việc nhận thẻ sẽ không lâu, vì nhà máy sản xuất thẻ đã hoạt động rất tốt.

Liên quan đến việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip trên toàn quốc, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cho biết, các địa phương vẫn đang làm cấp tập. Phấn đấu đến ngày 1.7.2021, khoảng 50 triệu công dân được cấp thẻ này.

Cũng trong ngày hôm qua (1.3), Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đến trước ngày 1.7.2021, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân mới đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ trên toàn quốc, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và thường xuyên thực hiện các giao dịch.

Đặc biệt, 50% số dân cư trú thuộc 10 tỉnh thành gồm: Thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh từ 14 tuổi trở lên phải được cấp căn cước công dân điện tử trước 30.4.2021.

Trước đó, thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội kiêm Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư (Bộ Công an), cả nước đã cấp hơn 29.000 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, trong đó đã cấp cho 1.359 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn