MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai bị cáo Tiến và Dũng tại tòa. Ảnh: V.Dũng.

Hà Nội: Cựu trung tá công an vòi tiền để không xử lý tội phạm ma túy

Việt Dũng LDO | 09/07/2020 17:23
Phạm Xuân Tiến (42 tuổi, cựu trung tá công an, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huyện Thanh Trì, Hà Nội) phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới đòi gia đình người đàn ông tàng trữ ma túy đưa 150 triệu đồng để không xử lý hình sự.

Tuy nhiên, sau nửa ngày xét xử, chiều 9.7, TAND Hà Nội xác định Phạm Xuân Tiến và Nguyễn Tiến Dũng (cựu cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Trì) phạm tội Nhận hối lộ.

Theo đó, tòa tuyên phạt Tiến 7 năm 6 tháng tù, Dũng 7 năm tù cùng tội danh truy tố.

Tại tòa, hai bị cáo phủ nhận cáo trạng khi cho rằng họ không nhận hối lộ 150 triệu đồng của chị L để bỏ qua, không xử lý người thân của người phụ nữ này về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Tiến cho rằng không chỉ đạo Dũng ép gia đình Tạ Duy Thanh (bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ ma túy) phải đưa 150 triệu đồng để thả tự do cho nghi phạm.

Bị cáo cho rằng, đã bị ép cung song không có căn cứ chứng minh việc này.

Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, khi tố cáo Dũng vòi tiền, chị L đã cung cấp bản ghi âm nói chuyện giữa hai người, thể hiện việc phải đưa 150 triệu đồng để Thanh được về.

Từ đó, tòa xác định, trưa 27.4.2016, tổ công tác Y3/141 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Yên, thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã kiểm tra xe ô tô taxi, thì phát hiện, thu giữ 2 gói ma túy trên người hành khách Tạ Duy Thanh và một gói ma túy trong vỏ bao lá ở dưới gầm ghế phụ.

Tổ công tác đã thu giữ tang vật giao cho Đồn công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, vụ việc được Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì thụ lý theo thẩm quyền.

Khi đó, Tiến trực chỉ huy tiếp nhận hồ sơ và đối tượng. Tiến gọi cho Dũng và một điều tra viên khác giải quyết. Quá trình đấu tranh ghi lời khai, Tiến chỉ đạo Dũng gọi điện thoại cho người thân của Thanh là chị L (chung sống như vợ chồng với Thanh) để thông báo tình hình và nói mang thuốc, đồ ăn và cung cấp hồ sơ bệnh án.

Tiến còn chỉ đạo Dũng nói với chị L, nếu muốn cho Thanh về thì phải đưa 150 triệu đồng. Cùng ngày, chị L đã vay mượn để xoay sở đủ số tiền trên để đưa cho Dũng. Chiều hôm đó, anh Thanh được về nhà.

Ngày 29.4.2016, việc Tiến và Dũng nhận tiền bị lãnh đạo Công an Hà Nội phát hiện. Đến ngày 19.5.2016, chị L đã làm đơn tố cáo.

Tòa cho rằng, hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Việc nhận tiền xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong việc phòng chống tội phạm về ma túy.

Tòa sơ thẩm cũng kiến nghị VKSND Tối cao tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người đã đưa tiền hối lộ cho 2 bị cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn