MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân vượt đèn đỏ tại Hà Nội chiều tối 12.9. Ảnh: LĐO

Hà Nội phạt nguội hàng trăm xe vượt đèn đỏ trong thời gian giãn cách

Việt Dũng LDO | 13/09/2021 14:55
Trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, đường phố vắng hơn nên nhiều phương tiện đã vượt đèn đỏ, bị camera của lực lượng CSGT ghi lại, xử lý. Lực lượng chức năng sẽ gửi giấy phạt nguội đến những người vi phạm.

Lao Động đã có buổi ghi hình tối 12.9 ở một số tuyến phố của Hà Nội, cho thấy nhiều trường hợp người điều khiển môtô vô tư vượt đèn đỏ ở các ngã tư. Mặc dù Hà Nội đang giãn cách xã hội song đèn giao thông tại các tuyến đường vẫn hoạt động.

Mặt khác, tại các nút giao thông, tuyến đường, Công an Hà Nội đã lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm, hàng ngày tự động nhận diện và phát hiện lỗi. 

Riêng Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đang quản lý, sử dụng gần 600 camera các loại, trong đó trên 300 camera để theo dõi lưu lượng phương tiện, trên 100 camera phục vụ xử phạt vi phạm giao thông và gần 100 thiết bị giám sát giao thông. 

Tuy nhiên, trong thời gian này, lực lượng công an được huy động để kiểm soát các chốt vùng đỏ. Bởi vậy, nhiều người đi xe máy đã thản nhiên vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông. Tình trạng này có xu hướng tăng trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội. 

Cán bộ Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu, tính từ ngày 27.4 (Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16) đến nay, qua 202 camera giám sát đã phát hiện 1.074 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó có tới 80% vi phạm vượt đèn đỏ.

80% vi phạm này là ôtô, còn các trường hợp xe máy vượt đèn đỏ thường được các tổ công tác phối hợp xử lý "nóng" khi phát hiện. 

Với những phương tiện vượt đèn đỏ bị camera ghi lại, lực lượng chức năng sẽ tiến hành "phạt nguội".

Do thời gian này Hà Nội giãn cách nên hình ảnh phương tiện vi phạm sau khi bị phát hiện sẽ được ghi lại và chuyển cho bộ phận trích xuất để lưu lại các thông tin về phương tiện vi phạm như: Biển số xe, thời gian vi phạm, tuyến đường vi phạm, lỗi vi phạm… và trích in hình ảnh vi phạm kèm theo phiếu xác nhận kết quả vi phạm.

Trước đây, lực lượng chức năng gửi tới người vi phạm theo đường bưu điện. Song do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên các thông tin về phương tiện sẽ được đưa lên Cổng dịch vụ Công quốc gia.

"Tuy nhiên, trong thông tin vi phạm, chúng tôi hiện bỏ trống ngày nộp phạt. Sau giãn cách xã hội, thông tin này mới được điền để chủ phương tiện biết ngày phải nộp phạt" - một cán bộ Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu cho biết.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, việc vượt đèn đỏ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Người dân cần nâng cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ để đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho bản thân và người khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn