MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị can Nguyễn Hải Vân bị điều tra tội giết người do phóng hoả vào căn nhà có 5 người thuê trọ. Ảnh: H.Trung

Hà Nội: Phóng hoả đốt nhà, người đàn ông bị điều tra về hành vi giết người

Quang Việt LDO | 01/07/2022 14:57
Nguyễn Hải Vân mua 30.000 đồng tiền xăng, mang đến căn nhà cũ của 2 vợ chồng ông ta rồi phóng hoả. Trong lúc đó, căn nhà đang có 5 người thuê trọ ở.

Ngày 1.7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Vân (57 tuổi, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, bị can Vân sau khi đi cai nghiện bắt buộc, ngày 8.5 được về địa phương. Do không có nơi ở nên Vân quay về căn nhà ở ngõ 260 Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (nhà cũ của 2 vợ chồng Vân) để đòi nhà.

Tuy nhiên, căn nhà này hiện được cho thuê. Thấy vậy, Vân xin chăn, màn và ăn ngủ ở ngõ, sát cửa nhà.

Giữa tháng 5, bị can nảy sinh ý định phóng hoả nên mua 30.000 đồng tiền xăng, rồi giấu ở bụi cây cách ngôi nhà khoảng 30m rồi đi ngủ.

Đến khoảng 4h ngày 16.5, ông ta lấy chai xăng đổ vào sát cửa tầng 1 của căn nhà. Sau đó, tiếp tục đổ xăng lên chăn màn và châm lửa.

Khi lửa cháy bùng lên thì người thuê trọ trong nhà phát hiện, hô hoán người dân ứng cứu. Lúc đó, Vân vẫn thản nhiên ném đồ, bao tải, túi nylon vào đám cháy làm ngọn lửa bùng lên to hơn.

Sau khi đám cháy được dập tắt khoảng 5-10 phút, ông T (bạn của vợ bị can) cùng con trai đi đến ngăn cản, liền bị Vân lao vào đánh. Bị can còn nhặt tấm kính vỡ đánh ông T gây thương tích.

Cơ quan công an sau khi nhận được tin báo đã kịp thời đến lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang và đưa những người có liên quan đến trụ sở làm việc.

Theo hồ sơ công an, Vân có nhiều tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp và ma tuý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn