MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số gỗ tập kết bên bìa rừng này hiện đã được Kiểm lâm Hương Sơn đưa về trụ sở Hạt. Ảnh: HT

Hà Tĩnh: Phát hiện gỗ vô chủ tập kết bên bìa rừng

TRẦN TUẤN LDO | 03/06/2020 14:41

Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang xác minh làm rõ một khối lượng gỗ nghi khai thác trái phép tập kết bên bìa rừng thuộc xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tối 2.6, lực lượng Công an huyện Hương Sơn phát hiện có một số lượng gỗ được tập kết tại nghĩa trang Đồng Quan, gần khu vực rừng thuộc địa phận thôn 3, xã Sơn Lĩnh. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản đồng thời báo cho chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn đến tiếp cận, làm rõ.

Trưa 3.6, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Thành - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử lực lượng, phương tiện đến hiện trường và đã cho đưa hết số gỗ đó về Hạt Kiểm lâm.

Số gỗ tập kết trái phép này là khoảng 3m3.

Qua kiểm đếm, số gỗ trên khoảng 3m3 thuộc nhóm 5 và nhóm 8 với đường kính từ 30 - 50 cm, dài 4 - 6m.

Cũng theo ông Thành, hiện Hạt Kiểm lâm đang điều tra, xác minh nguồn gốc và chủ của số gỗ trên. “Thi thoảng trên địa bàn, chúng tôi vẫn phát hiện, bắt giữ gỗ tập kết trái phép" - ông Thành nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn