MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Lê Hồng Sơn cùng cấp dưới bị cáo buộc đưa hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu. Ảnh: Quang Việt

Hai bị cáo được xác định đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng LDO | 12/07/2023 11:47

Hà Nội - Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Blue Sky cùng Lê Hồng Sơn - đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ chuyến bay giải cứu, song tại toà cho rằng không nhớ.

Ngày 12.7, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo đưa hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu.

Trong số này có Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, được xác định đưa hối lộ tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Cụ thể, trong quá trình xin cấp phép 109 chuyến bay, phê duyệt cách ly y tế từ tháng 11.2020 đến tháng 12.2021, họ đưa hối lộ 63 lần, tổng số tiền hơn 38,5 tỉ đồng cho 12 người và một số cá nhân khác có thẩm quyền.

Khi vụ án bị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, 2 bị cáo chi thêm hơn 61 tỉ đồng để “chạy án”.

Trước toà, bị cáo Hằng xác nhận lời khai tại cơ quan điều tra. Khi được hỏi về hành vi đưa hối lộ, Hằng cho rằng không nhớ. Lúc này, chủ toạ Vũ Quang Huy đã phải công bố số liệu theo cáo buộc.

Theo đó, bị cáo khai đưa tiền cho Nguyễn Tiến Thân - cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thanh Hải - cựu Vụ trưởng, 4 lần 3,2 tỉ đồng (bị cáo Hằng nói không nhớ).

Chủ toạ công bố tiếp, đưa cho Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 5 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sư 5,9 tỉ; Đỗ Hoàng Tùng - cựu Cục Phó Cục Lãnh sự 2,6 tỉ; Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thư trưởng Bộ Y tế 6 tỉ đồng; Vũ Anh Tuấn - cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh 6 tỉ; Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 5 tỉ... để Hằng xác nhận.

"Ngoài ra, bị cáo có đưa tiền cho ai khác ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ?", chủ toạ hỏi. Hằng xác nhận và cho hay, mục đích đưa tiền để xin được cấp phép các chuyến bay.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng khai về việc đưa hối lộ để thực hiện các chuyến bay giải cứu. Ảnh chụp qua màn hình

Hằng cũng khai, việc đưa tiền là có đòi hỏi của 1 số cán bộ thuộc bộ, ban, ngành, Cục Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an), Bộ Y tế. Bị cáo nói bên Cục Lãnh sự không ai gây khó khăn. Song Hằng thừa nhận, việc bị làm khó, khi sát giờ bay mới được cấp phép.

Hằng khai, khi chưa đưa tiền, việc cấp phép chuyến bay có nhưng không nhiều. "Nếu không đưa tiền sẽ không được cấp phép tới 109 chuyến bay", bị cáo Hằng nói.

"Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, bị cáo có trao đổi, nhờ ai tác động?", chủ toạ thẩm vấn về việc Hằng "chạy án".

Hằng cho hay, không nhờ ai và có đến hỏi "anh thân thiết" là Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội. 

"Bị cáo có nói, trong trường hợp bọn em như thế này thì nhờ anh tư vấn. Anh ấy tư vấn trường hợp đó thì nên đầu thú", Hằng khai.

Tiếp đó, Hằng được ông Tuấn giới thiệu gặp Hoàng Văn Hưng - cựu cán bộ điều tra vụ chuyến bay giải cứu. Bị cáo Tuấn cũng bố trí để Hằng đến nhà gặp Hưng mấy lần.

"Hưng hướng dẫn như thế nào?", chủ toạ hỏi.

"Đầu tiên là tư vấn ra đầu thú, viết các bản tường trình", bị cáo Hằng khai.

"Hưng lúc đầu hướng dẫn ra đầu thú, sau có trao đổi, có nói “quyết tâm cứu Sơn không?", chủ toạ hỏi tiếp.

"Có" - bị cáo Hằng đáp.

Khi đề cập đến số tiền 2,8 triệu USD cho Nguyễn Anh Tuấn, Hằng khai, mục đích để nhờ ông Hưng... bị cáo ngập ngừng không khai hết.

Sau 3 lần Hằng ngập ngừng, chủ toạ hỏi: “Để cho bị cáo và Sơn không bị xử lý hình sự?”, lúc này Hằng mới trả lời "đúng" như cáo buộc.

Ngay sau Hằng, bị cáo Lê Hồng Sơn thừa nhận có trao đổi với Hằng về việc chi tiền cho những người có chức vụ để tổ chức các chuyến bay giải cứu. Số tiền này được lấy từ việc khách hàng đặt cọc.

"Có đưa tiền cho ai trong cơ quan nhà nước?", chủ toạ hỏi.

"Có đưa tiền cho chỗ Văn phòng Chính phủ do bị cáo và Hằng cùng được giới thiệu nên 2 lần đưa tiền cho Nguyễn Tiến Thân 1,6 tỉ đồng. Hằng cũng đưa 2 lần (1,6 tỉ). Ngoài ra không đưa cho ai khác", bị cáo Sơn khai.

Bị cáo Sơn cũng cho hay, bản thân chứng kiến việc đưa tiền cho ông Nguyễn Văn Tân.

Về khoản tiền 2,8 triệu USD để lo lót không bị xử lý hình sự, bị cáo Sơn xác nhận.

Cả bị cáo Sơn và Hằng đều mong muốn được trả lại số tiền 2,8 triệu USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn