MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Y Quân Niê (17 tuổi) và Rmah Alen (16 tuổi) tại trụ sở Cơ quan Công an. Ảnh: T.X

Hai đối tượng đánh trọng thương người khác vì "không thích cho vào buôn"

BẢO TRUNG LDO | 28/04/2022 12:11

Đắk Lắk - Ngày 28.4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi "Giết người" sau khi vô cớ chặn đánh người lạ, không thích cho vào buôn chơi.

Các đối tượng được xác định là Y Quân Niê (17 tuổi) và Rmah Alen (16 tuổi) cùng trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h ngày 30.8.2021, Y Quân và Alen cùng một số người bạn rủ nhau đến chòi vịt ở đập buôn Ênông A, xã Vụ Bổn để xin vịt về làm thịt uống rượu.

Trên đường đi, nhóm của Y Quân thấy anh Trạc Văn Phượng (22 tuổi) trú cùng xã điều khiển xe máy chở một người bạn cũng đến bờ đập trên để chơi.

Vì không thích người lạ đến buôn mình chơi nên Y Quân đã rủ nhóm bạn đi đánh.

Sau đó, Y Quân và Alen đã cầm cây gậy đi tìm quanh bờ đập. Khi thấy anh Phượng cùng bạn đang đốt lửa ngồi chơi ở góc bờ đập thì Y Quân và Alen đã cầm gậy lao vào đánh tới tấp vào đầu khiến anh Phượng gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, nhóm của Y Quân bỏ về nhà. Còn anh Phượng sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 48%.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Krông Pắk, đến nay, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng trên về tội "Giết người".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn