MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyện Tứ Kỳ liên tiếp phát hiện tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương

Hải Dương dẹp nạn "cát tặc" hoành hành trên sông Thái Bình giữa mùa dịch

Đặng Luân LDO | 19/09/2021 22:50

Tối 19.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng huyện Tứ Kỳ liên tiếp phát hiện tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình.

Khoảng 1h ngày 19.9, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) phối hợp Công an xã An Thanh phát hiện, bắt quả tang tàu vỏ sắt biển kiểm soát HD-1451 do Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Tú Y, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà) điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình, đoạn qua địa phận thôn An Định, xã An Thanh.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phong khai nhận làm thuê cho ông Nghĩa (sinh năm 1970 ở cùng thôn). Tại thời điểm kiểm tra, lái tàu không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan. Lượng cát hút được trong khoang chứa khoảng 40m3. Tổ công tác đã yêu cầu lái tàu chấm dứt ngay hành vi khai thác cát trái phép, đồng thời tiến hành lập biên bản vụ việc để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, hồi 3h20, ngày 16.9, cũng trên tuyến sông này, lực lượng Công an huyện đã kiểm tra, phát hiện tàu HD-0976 đang hút cát trái phép từ lòng sông lên khoang tàu. Những người có mặt trên tàu gồm Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Vượng, (cùng trú thôn Vĩnh Ninh, xã Thanh Cường) và Lê Văn Thành, (thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng, cùng huyện Thanh Hà) đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cả 3 người cho biết mình chỉ làm thuê cho chủ tàu là anh Phạm Văn Nam (sinh năm 1987 thôn Tiên Kiều, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà). Khối lượng cát đã khai thác lên khoang tàu là 41m3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn