MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh CTV

Hải Dương: Một nam thanh niên bị đâm chết vì xảy ra mâu thuẫn khi đi hát karaoke

VƯƠNG TRẦN LDO | 20/10/2017 11:55
Sáng 20.10, Chủ tịch UBND xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) – ông Vũ Văn Thuận xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng trước cửa một quán karaoke.

Thông tin ban đầu về vụ án mạng, vào khoảng 23h45 ngày 19.10, tại trước cửa quán karaoke Victory, anh Đặng Đình T. (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) bị một số thanh niên đánh và bị một thanh dùng dao đâm vào mạng sườn bên phải.

Ngay sau đó, anh T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng do vết thương nặng đã tử vong vào khoảng hơn 1h sáng ngày 20.10.

Trao đổi với báo chí sáng 20.10, Chủ tịch UBND xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) – ông Vũ Văn Thuận xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng trước cửa một quán karaoke.

Theo ông Thuận, theo quan sát của camera tại quán Victory cho thấy một trong các thanh niên có đối tượng Phạm Đình C. móc trong túi con dao bấm nhỏ đâm vào thanh niên Đặng Đình T. Sau khi thấy anh T. bị chảy nhiều máu, nhóm thanh niên cuống cuồng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Giàng cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Cẩm Giàng và Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng đâm anh T. là Phạm Đình C. (sinh năm 1993, ở thôn Bối Tượng, xã Lương Điền, Cẩm Giàng). C. và anh T. đi hát cùng nhau. Khi thanh toán tiền thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn