MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh kiếm bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: Xử lý các cá nhân về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí

Thiên Hà LDO | 13/10/2022 13:29

Sáng 13.10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, UBND thành phố Chí Linh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cảnh cáo đối với 4 cá nhân về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.

Theo đó, ngày 12.10, UBND thành phố Chí Linh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cảnh cáo đối với 4 cá nhân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn về các hành vi: Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới và giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 14.9,  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố, Tổ công tác 151 Công an thành phố Chí Linh phát hiện Nguyễn Trọng S. (sinh năm 2006, trú tại khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương) và Nguyễn Đức Nguyên P. (sinh năm 2007, trú tại khu dân cư Khang Thọ, phường Chí Minh, TP Chí Linh, Hải Dương) đang tàng trữ trái phép một thanh kiếm, dạng kiếm Nhật, có chiều dài 82cm bọc trong một chiếc khăn màu tím.

Qua đấu tranh khai thác, cả hai khai nhận thanh kiếm trên là do S. nhặt được khi đi bộ qua khu vực phía sau nhà hàng Bali, thuộc khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ (Hải Dương) khoảng 3 tiếng trước đó.

Sau khi kiểm tra kỹ thanh kiếm, S. giấu vào bụi cỏ gần đó với ý định đợi trời tối sẽ đến lấy mang về nhà trưng bày. Sau đó, Sơn đi chơi cùng P. và một số người bạn.

Trong khi trò chuyện, S. có kể chuyện và rủ P. đi lấy kiếm. Vì không có phương tiện đi lại nên S. đã mượn xe máy của Nguyễn Tiến B. (sinh năm 2007, trú tại phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương) để cùng P. đi lấy kiếm.

Khi quay trở lại quán nước nơi nhóm bạn tụ tập, S. quấn chặt kiếm trong chiếc khăn rồi đặt dọc thân xe máy, phía trên ống xả. Tuy nhiên, S. chưa kịp mang kiếm về nhà thì bị lực lượng Công an thành phố Chí Linh phát hiện, thu giữ.

Căn cứ vào hành vi và mức độ vi phạm, Công an thành phố Chí Linh đã tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Trọng S. về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ và hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới, tổng mức phạt tiền là 8.000.000 đồng; Nguyễn Đức Nguyên P. bị cảnh cáo về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.

Ngoài ra, 2 cá nhân khác có liên quan cũng bị xử lý về các hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn