MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an quận Ngô Quyền

Hải Phòng: Khởi tố nhóm buôn bán ma túy đá

Đặng Luân LDO | 30/07/2020 18:49
4 đối tượng vừa bị Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bắt giữ trong đường dây buôn bán trái phép ma túy. 

Chiều 30.7, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa đấu tranh xóa phá thành công một chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Vào 10h30 ngày 27.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1984, trú phường Cầu Tre, Ngô Quyền); Hoàng Mạnh Dũng (sinh năm 1990, phường Đằng Lâm, Hải An) và Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1984, ở phường Cầu Tre, Ngô Quyền), đang bán ma túy cho 3 đối tượng nghiện. Tang vật thu giữ 1 gói methamphetamine, trọng lượng 0,04g.

Tang vật thu giữ. Ảnh Công an quận Ngô Quyền

Cơ quan chức năng khám xét nhà Tuấn Anh và Tuấn, thu giữ 49 gói, trọng lượng 15,15g methamphetamine. Qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận do hoàn cảnh khó khăn nên khoảng đầu tháng 5.2020, Nguyễn Tuấn Anh và Vũ Văn Tuấn có bàn bạc với nhau mua ma túy đá về bán kiếm lời. Tuấn Anh có quen một người bạn gần nhà tên Lê Anh Linh (sinh năm 1984, ở 5/32/270 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền) có bán ma túy đá nên hẹn gặp Linh để giao dịch mua bán ma túy. Mỗi lần Linh sẽ bán cho Tuấn Anh 1 gói ma túy đá với giá 5 triệu đồng về để bán lẻ cho khách. Khi nào bán hết mới phải trả tiền cho Linh.

Ngày 25.7, Hoàng Minh Dũng đến nhà Tuấn Anh chơi. Tuấn Anh và Dũng đang ngồi nói chuyện thì có 1 nam thanh niên (không rõ lai lịch), khoảng 30 tuổi, dáng người cao, gầy. Người này mặc áo sáng màu, mặc quần lửng màu đen) đến gọi của nhà Tuấn Anh và hỏi mua 200.000 đồng ma túy đá. Tuấn Anh đồng ý bán và hẹn người thanh niên này đến trước cửa sổ nhà 5/32/270 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng để giao dịch mua bán ma túy đá. Sau đó, Tuấn Anh nhờ Dũng mang gói ma túy đưa cho khách. Nhiều lần sau đó, Tuấn Anh tiếp tục nhờ Dũng chuyển ma túy cho khách. 

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Linh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng về trụ sở để lập biên bản.

Cơ quan chức năng đã khám xét, thu trong nhà của Lê Anh Linh 4 gói ma túy, trọng lượng 5,45g methamphetamine. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận khoảng tháng 2.2020, do hoàn cảnh khó khăn Linh nảy sinh ý định mua ma túy về để bán lại kiếm lời. Linh thường đến đường tàu Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng để mua ma túy về bán.

Cơ quan điều tra nhận định, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm tội phạm do Linh làm chủ vô cùng tinh quái. Để né tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, bọn chúng chọn một số tên có khả năng đi xe máy nhanh nhẹn, thông thuộc địa bàn để thiết lập một "biệt đội cơ động". Thường sau khi nhận được “đơn hàng”, chúng sẽ điều xe đến chở đối tượng nghiện đến nơi khác để “ăn hàng”. Đặc biệt chúng thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán ma túy và các hình thức giao dịch, các cuộc trao đổi "tiền-hàng" đều diễn ra rất chóng vánh.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố 4 đối tượng Linh, Tuấn Anh, Tuấn và Dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn