MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ hỗn chiến của hàng chục đối tượng để tranh chấp đất đai làm 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương ở Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng - ảnh MC

Hải Phòng: Tranh chấp đất đai, hàng chục người hỗn chiến, 1 người chết

Mai Chi LDO | 18/11/2020 16:47

Do tranh chấp đất đai, hàng chục đối tượng đã xô xát, hỗn chiến làm 1 người tử vong và nhiều người bị thương tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng.

Ngày 18.11, tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an đang điều tra vụ tranh chấp đất đai diễn ra tại xóm 2 thôn Khinh Dao, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng, khiến 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Theo đó, vào lúc 13h30 ngày 14.11, ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng hơn chục đối tượng mang máy xúc, gậy đến nhà ông Lưu Văn Điệp (SN 1965, trú tại xóm 2 thôn Khinh Dao, xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng) để tranh chấp đất đai. Tại nhà ông Điệp, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Hiện trường vụ tranh chấp đất đai làm 1 người chết - ảnh MC

Hậu quả, ông Lưu Văn Điệp bị thương tích ở ngón tay áp út bàn tay trái; Lưu Văn Duy (SN 1983) – là con trai ông Điệp bị thương tích, đứt gân ngón tay giữa bàn tay phải và bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể. Ông Lưu Văn Hưng (SN 1969) – em trai ông Điệp bị thương tích ở vùng đầu, chấn thương sọ não; Đoàn Minh Hiếu (SN 2002, trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng) bị thương ở lòng bàn tay trái, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Điều đáng nói, ông Lưu Văn Hưng được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 11h ngày 15.11 thì tử vong. Theo cơ quan chức năng xác định, trên đỉnh đầu ông Hưng có đám dập rách da màu đỏ, xung quanh phù nề màu tím diện rộng; xương hộp sọ vùng đỉnh chẩm phải bị vỡ lún, xuất huyết dưới màng cứng toàn bộ bán cầu não phải… Theo nhận định, nạn nhân chết do sốc chấn thương sọ não.

Theo tài liệu sơ bộ ban đầu, năm 2003, ông Lưu Văn Điệp bán lô đất có diện tích 10 x 18 mét cạnh nhà cho người đàn ông tên Công ở Hải Dương. Quá trình làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất chỉ sang tên được 10 x 10 mét, số diện tích còn lại là 8 x 10 mét thì không làm thủ tục sang nhượng được do là phần đất lưu không của hành lang đường sắt. Lúc đó ông Công quyết định chỉ mua phần đất được sang tên, ông Điệp đồng ý bán và xây tường bao phía trước lô đất lưu không nói trên.

Đến đầu tháng 11.2020, ông Nguyễn Văn Quyết đến gặp ông Điệp, nói là chủ sở hữu hiện tại của lô đất ông Công đã mua và muốn phá bỏ tường bao phía trước để lấy lối đi vào lô đất. Ông Điệp yêu cầu ông Quyết thỏa thuận mua lại phần lưu không trên thì mới được phá tường bao, nhưng hai bên không thỏa thuận được với nhau.

Đến 13h30 ngày 14.11, Nguyễn Văn Quyết gọi cho Hoàng Đình Kiên (SN 2002, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1987 trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương); Dương Văn Trọng (SN 1988, trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương); Nguyễn Kiều Hưng (SN 1985 tại xã An Hưng, huyện An Dương); Lê Văn Thịnh (SN 1988) và Nguyễn Đức Tâm (SN 1988) cùng trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng cùng một số đối tượng khác, thuê máy xúc với ý định đến nhà ông Điệp phá tường vào lô đất.

Vụ hỗn chiến của hàng chục đối tượng để tranh chấp đất đai gây rúng động làng quê tại Hải Phòng. Ảnh MC

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt để tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc. Ngay trong ngày 14.11, các đối tượng Nguyễn Văn Quyết, Dương Văn Trọng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Khoa Trường, Nguyễn Văn Kiên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận vụ việc. Những ngày sau đó, các đối tượng Lê Văn Thịnh, Nguyễn Kiều Hưng và Nguyễn Đức Tâm cũng đến cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Quyết, Dương Văn Trọng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Kiều Hưng và Nguyễn Đức Tâm để phục vụ công tác điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn