MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
16 bánh heroin đươc các đối tượng cất giấu trong lốp xe đã bị lực lượng chuyên án QN099 do Hải quan Quảng Ninh chủ trì bắt giữ tại cửa khẩu Lạng Sơn. Ảnh: HQ Quảng Ninh

Hải quan Quảng Ninh lên Lạng Sơn phá chuyên án thu giữ 16 bánh heroin

Trần Ngọc Duy LDO | 13/05/2020 12:19

Xác nhận với Lao Động ngày 13.5, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Nghiên cho biết, lực lượng chuyên biệt điều tra đường dây ma túy của Cục đã phá thành công chuyên án QN099, bắt giữ 4 đối tượng  thu giữ 16 bánh heroin với khối lượng 5,28kg.

Từ thông tin nắm được khi theo dõi chuyên án nhiều ngày qua,  vào ngày 7.5,  khi đường dây này lộ diện giao dịch tại trạm Kiểm soát giao thông Tùng Diễn (tỉnh Lạng Sơn), Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng 6 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an) và các lực lượng chức năng  địa phương đã bất ngờ kiểm tra xe ôtô tải, biển kiểm soát 29H – 350.23 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị bắt giữ trong chuyên án QN 099. Ảnh: HQ Quảng Ninh 

2 đối tượng bị bắt quả tang tại chỗ có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng đã thu giữ 16 bánh chứa chất bột màu trắng ( heroin), có khối lượng khoảng 5,28 kg được cất giấu tinh vi trong lốp xe tải.

Từ khai thác thông tin các đối tượng, lực lượng phá án cũng đã tiến hành bắt giữ Hoàng Thị Thu Hiền (sinh năm 1982 tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La) và Phạm Quang Giáp (sinh năm 1984, tại Tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) – ngay tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Đây là 2 đối tượng đã thuê Dũng và Sơn vận chuyển ma túy. Trong đó, Hoàng Thị Thu Hiền là đối tượng được Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy xác lập trong Chuyên án QN 099 để đấu tranh.

Tiếp tục mở rộng đường dây nêu trên, 2 đối tượng tiếp theo bị bắt giữ là Nông Thị Quyên, sinh năm 1987 tại Khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) và Lộc Văn Đại, sinh năm 1988 tại huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).

Theo Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Nghiên, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia của Hoàng Thị Thu Hiền với số lượng lớn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ thông qua các tỉnh như Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn