MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng loạt vụ ma túy "khủng", xuyên quốc gia bị công an đánh sập

Cường Ngô LDO | 29/03/2019 07:00
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các địa phương đã đánh sập nhiều đường dây ma túy khủng, xuyên quốc gia.
Đội CSGT An Sương cùng lực lượng 363 Công an TPHCM khuya 27.3.2019 phát hiện xe tải (biển số tỉnh Thái Nguyên) có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực ngã tư An Sương, huyện Hóc Môn, nên chặn lại kiểm tra.
Công an phát hiện nhiều thùng carton, chứa 900 bánh ma túy, nặng hơn 300kg, được tìm thấy. Nghi can người nước ngoài và lái xe bị khống chế.
Theo Công an TPHCM, đường dây tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu có liên quan đến 2 vụ bắt ma túy “khủng” ở Hà Tĩnh và Quảng Bình trước đó. Sau khi ma túy được mang từ Myanmar sang Lào, rồi đưa về Việt Nam, băng nhóm tội phạm ngụy trang thành hàng hóa xuất qua Philippines, tiếp tục vận chuyển đến Australia, Mỹ, Canada,... để tiêu thụ vì giá trị cao gấp hàng trăm lần ở nước ta.
Khuya 20.3.2019, trinh sát Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM, Công an quận Bình Tân khám xét 4 địa điểm tập kết ma túy của các đối tượng nằm trong đường dây ma túy được xem là lớn nhất ở TPHCM từ trước đến nay.
Qua quá trình khám xét, công an đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 8 người Trung Quốc và Lào được cho là cầm đầu đường dây sản xuất, vận chuyển ma túy; thu giữ hơn 300kg ma túy.
Theo Bộ Công an, đường dây vận chuyển ma túy này từ Lào về TPHCM, rồi tập kết ở các điểm trên địa bàn quận Bình Tân. Sau khi vận chuyển ma túy thành công, các đối tượng sử dụng xe bán tải chở đến một ngôi nhà nằm khuất trong khu dân cư Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
Ngày 25.2.2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã bắt 5 người trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Vĩnh Phúc, rồi chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.
Công an phát hiện 2 ôtô chở ma túy do Trần Văn Bằng (31 tuổi) và Trần Văn Thành (30 tuổi) điều khiển chạy qua xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trần Văn Bằng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy “khủng” xuyên Việt này. Tang vật là hơn 100kg heroin trị giá 57 tỉ đồng.
Trong ảnh là đối tượng Trần Văn Bằng.
Khoảng 16h ngày 11.5.2018, tại Quốc lộ 4D, đoạn chạy qua thôn Nậm Pản (xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 329 bánh heroin.
Công an thu được 329 bánh heroin được cất giấu tinh vi trên xe bán tải Ford Ranger mang BKS 37C-290.09. Đây là chiến công phá án ma túy lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai.
Ngày 24.7.2018, tại cụm cảng Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu) đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (công an tỉnh) và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép kiểm tra một container phế liệu nhập khẩu phát hiện 100 bánh cocaine.
Thực hiện kiểm tra phát hiện trong container phế liệu có bốn bao tải, mỗi bao có một túi nilon màu đen, trong bốn túi nilon màu đen có chứa tổng cộng 100 bánh dạng bột màu trắng.
Kết quả thử nhanh xác định ban đầu là cocaine với tổng trọng lượng 100 bánh, khoảng 100kg. Đây là vụ phát hiện số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn