MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hạt trưởng kiểm lâm “đưa tay” khiến nhân viên rách mũi, bất tỉnh

H.Long LDO | 13/02/2020 16:01

Theo tường trình của người trong cuộc, khi nhậu say, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm "đưa tay" làm một kiểm lâm rách mũi, chảy máu và nhập viện sau đó.

Ngày 13.2, ông Lê Quang Dần - Phó Giám đốc phụ trách Sở NNPTNT Đắk Nông cho biết vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Văn Hà -  Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút vì có vi phạm, khuyết điểm liên quan tư cách, đạo đức cán bộ, đảng viên.

Trước đó, ngày 10.12.2019, ông Hà cùng một số nhân viên, trong đó có Phan Văn Hoàng  - Kiểm lâm viên đi uống rượu, hát karaoke tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Chiều cùng ngày, đoàn của ông Hà cùng lên xe ôtô về nhà. Trên đường về, giữa ông Hà và ông Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Trong lúc căng thẳng, ông Hà vung tay làm ông Hoàng rách mũi, chảy máu và bất tỉnh trên xe. Ông Hoàng được người thân đưa đi cấp cứu, khâu vết thương…

Cả ông Hà, Hoàng và Hạt Kiểm lâm Cư Jút sau đó không báo cáo cấp trên về vụ việc vừa xảy ra. Một nhân chứng giấu tên sau đó làm đơn tố cáo tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông.

Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo, ông Hà làm tường trình và thừa nhận, nhậu say trong giờ làm việc và xảy ra xung đột với ông Hoàng. Tuy nhiên, ông Hà khẳng định Hoàng ngất xỉu, rách mũi là do té trong lúc đi vệ sinh.

Sau tường trình trên, Chi cục Kiểm lâm vào cuộc xác minh và phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy ông Hà đánh ông Hoàng. Đến lúc này, ông Hà mới thừa nhận có xảy ra cãi cọ và “đưa tay” dọa Hoàng, nhưng không may ông Hoàng va vào tay và bị rách mũi, ngất xỉu.

Ngày 14.1.2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét kỷ luật đối với ông Hà và một số cá nhân liên quan đến sự việc, kết luận ông Hà vi phạm: Uống rượu trong giờ làm việc, say rượu không kiểm soát được đánh nhân viên gây thương tích, tổn hại đến sức khỏe và danh dự công chức, mất đoàn kết nội bộ cơ quan, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự ngành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn