MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm đối tượng đưa một tập giống tiền mệnh giá 500.000 về phía ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn. Ảnh cắt từ clip

Hé lộ sự thật vụ tống tiền lãnh đạo thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá

Trần Lâm LDO | 27/07/2020 15:09

Với lý do vụ án nhạy cảm, phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hoá rất dè dặt trong việc cung cấp thông tin cho báo chí liên quan vụ một nhóm đối tượng, trong đó có một số phóng viên tống tiền lãnh đạo thị xã Nghi Sơn. Gần đây, một bản tin chính thức trên đài truyền hình địa phương đã hé lộ dần sự thật vụ tống tiền như trong phim hình sự này. 

Theo đó, giữa tháng 5.2020, giả mạo là giám đốc một công ty trên địa bàn TP.Thanh Hoá, đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1979, quê Thanh Hoá, trú tại TP. Hà Nôi) lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận với 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tại phòng làm việc của 2 vị lãnh đạo này, Hưng cố tình có hành động tặng quà, tiền rồi lén ghi hình lại sau đó dùng đoạn clip này liên tục uy hiếp, yêu cầu các đối tượng phải bỏ ra khoản tiền 25 tỉ đồng để mua lại sự im lặng. Khi chưa đạt được mục đích, các đối tượng đã tung clip lên mạng xã hội để bôi nhọ, hạ uy tín của các vị lãnh đạo này. 

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh cắt từ clip của Đài Truyền hình Thanh Hoá.

Qua quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định chủ mưu của những vụ tống tiền này là Lê Xuân Hoàng (sinh năm 1978, trú huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá). Căn cứ trên những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 6 đối tượng liên quan gồm: Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Quốc Hưng, Lê Trần Sính, Lê Trần Tiến Đạt, Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài.

Trong nhóm đối tượng trên, Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng là những người từng được đào tạo chuyên nghiệp và có thời gian làm việc trong cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật. Cả hai đã ra khỏi ngành, là những đối tượng cầm đầu của vụ tống tiền. Lê Xuân Hoàng, Lê Trần Sính và Lê Trần Tiến Đạt là anh em họ với nhau. 2 đối tượng còn lại: Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài là phóng viên hoạt động trên địa bàn Thanh Hoá của một tạp chí có trụ sở ở Hà Nội. Các đối tượng trên bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá, để thực hiện mục đích phạm tội mà cụ thể là hành vi tống tiền, đối tượng Lê Xuân Hoàng đã dựng lên kịch bản rất tinh vi, chúng phân công vai trò cho từng đối tượng, đặc biệt trong vụ án này có 2 đối tượng là phóng viên của một tạp chí. Chúng làm đến đâu là cắt giai đoạn nhằm mục đích không để lại dấu vết.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Văn Ân cho hay, ông nhận được tài liệu, USB có chứa clip từ nhóm đối tượng do Lê Xuân Hoàng cầm đầu, dù biết mục đích, động cơ của nhóm đối tượng trên nhưng Phạm Văn Ân vẫn tiếp tay.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, nhóm đối tượng do Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Quốc Hưng cầm đầu trong vai chủ doanh nghiệp đã đến UBND thị xã Nghi Sơn, gặp gỡ 2 phó chủ tịch thị xã. Tại đây, chúng chủ động đưa quà, tiền rồi lén ghi hình.

 Ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn kể lại sự việc với báo chí. Ảnh: N.D

Sau đó chúng viết thư tống tiền gửi cho các vị lãnh đạo trên với số tiền lên đến 25 tỉ đồng.

Sau khi nhận được thư tống tiền, ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch thị xã Nghi Sơn đã viết đơn tố cáo rõ toàn bộ hành vi của nhóm đối tượng trên. Trong thư tố cáo, ông Tùng cho hay, có việc nhóm đối tượng vào phòng làm việc của mình, chủ động đưa tiền nhưng ông đã chạy theo trả lại.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thanh Hoá đã đấu tranh, làm rõ nhiều vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến uy tín, danh dự của lãnh đạo, nhất là thời điểm trước đại hội.

Trả lời báo chí về việc này, Đại tá Dương Văn Tiến - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá khẳng định, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, chủ động đối phó với các thế lực thù địch nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, đặc biệt với các đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng không gian mạng để phá hoại tư tưởng, phá rối nội bộ, bôi lem nói xấu các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn