MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ nổ do chế tạo pháp trái phép (tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) khiến 3 người thương vong. Ảnh: Diệu Anh

Hiểm họa từ việc lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo nổ trái phép

DIỆU ANH LDO | 17/12/2023 18:27

Ninh Bình - Cứ đến dịp gần Tết, tình trạng buôn bán pháo lậu, pháo tự chế diễn ra sôi động. Nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ tự chế xảy ra, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh với giới trẻ, nhất là khi trên mạng xã hội tình trạng mua bán tiền chất chế tạo pháo cũng như những clip dạy chế tạo pháo vẫn diễn ra công khai.

Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn do việc tự chế pháo nổ trái phép gây ra, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo nhưng tình trạng vẫn diễn ra. Đã có những vụ tai nạn do chế tạo pháo nổ trái phép gây ra đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Đã 10 ngày trôi qua nhưng người dân xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ nổ do chế tạo pháo trái phép khiến 2 người chết tại chỗ và một cháu bé bị thương, nhiều tài sản nhà của của người dân bị hư hỏng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 7.12, tại một ngôi nhà ở xóm Tây Thổ, xã Văn Hải. Ngôi nhà này của gia đình ông Trần Văn Chính, sinh năm 1987, ở xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, được vợ chồng Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1996 (trú tại thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) thuê lại để ở và kinh doanh đồ chơi trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh, hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, trong quá trình thuê ở và kinh doanh tại ngôi nhà trên, Nguyễn Văn Linh đã lên mạng xã hội Facebook, để học cách thức chế tạo pháo nổ, và nảy sinh ý định chế tạo pháo nổ để bán kiếm lời.

Sau khi biết được cách chế tạo pháo nổ, Linh đã lên mạng xã hội Facebook đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và vỏ pháo để chế tạo pháo nổ bán kiếm lời.

Ngày 7.12, sau khi mua 20kg thuốc pháo trên mạng xã hội, Linh thuê chị Mai Thị Xang, sinh năm 1993, (trú tại thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) và chị Lương Thị Giang, sinh năm 1995, (trú tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn) đến nhà để lắp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo, đóng gói đơn hàng pháo tại gian bếp của ngôi nhà mà vợ chông Linh thuê.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi Linh đang ở trong gian phòng ngủ của nhà thuê để thực hiện việc giao dịch đơn hàng trên máy tính thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn ở gian bếp. Linh chạy ra kiểm tra thì xác định chị Xang và chị Giang đã tử vong. Riêng cháu P.Đ.P, sinh năm 2019 (con trai của chị Giang bị thương), nhiều tài sản, nhà cửa, công trình phụ của ngôi nhà và các hộ dân xung quanh bị hư hỏng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” và tạm giữ Nguyễn Văn Linh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

13 quả pháo nổ tự chế được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại nhà T.V.Đ. Ảnh: Diệu Anh

Việc chế tạo, sản xuất, sử dụng nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự. Hậu quả các vụ nổ do pháo tự chế rất nghiêm trọng, nhẹ thì ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, nặng thì không giữ được tay chân, thương tật, mất thị lực, tàn phế suốt đời. Đau lòng hơn là có nạn nhân tử vong, để lại nỗi buồn đau không nguôi cho người thân.

Mới đây, vào khoảng 17h, ngày 14.12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện T.V.Đ, sinh năm 2009, (trú tại xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 13 quả pháo các loại, có khối lượng 8,144kg.

Quá trình làm việc, T.V.Đ khai: Tháng 11.2023, có lên mạng xã hội Facebook thấy có video hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ nên đã nảy sinh ý định chế tạo pháo để sử dụng và bán cho người có nhu cầu, sau đó Đ đã lên mạng xã hội đặt mua lưu huỳnh, than gỗ... mang về nhà chế tạo pháo thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn